Sắm ô tô rồi hành nghề trộm chó suốt 3 năm

Ba đối tượng trộm chó khai nhận đã đầu tư mua ô tô để đi trộm chó suốt 3 năm ở nhiều tỉnh.

Ba đối tượng trộm chó là Nguyễn Văn Ca (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ); Đặng Xuân Trung (29 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên); Phan Văn Tâm (34 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Sáng 5/11, Công an huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết khởi tố các bị can này về tội Trộm cắp tài sản. Ngoài 3 đối tượng này ra, công an huyện cũng khởi tố đối tượng Dương Văn Huề (trú tại xã Cẩm Quan) phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh CAND)

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, khoảng 1h ngày 09/9/2017, tổ trinh sát thuộc Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện các đối tượng Trung, Ca và Tâm bắt trộm chó, đưa đến tiêu thụ tại nhà của đối tượng Huề ở xã Cẩm Quang.

Ngay lập tức tổ công tác đã ập vào kiểm tra, thấy bị động các đối tượng với địa hình quen thuộc đã leo sang các mái nhà dân xung quanh bỏ trốn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu một ôtô 7 chỗ, ba thanh kiếm, hai súng bắn điện cùng 20 con chó vừa bị câu trộm. Tủ lạnh còn có hàng chục cân thịt chó đã sơ chế.

Chiếc xe ô tô dùng để trộm chó.(Ảnh CAND)

Theo công an, các đối tượng lái ôtô tới địa điểm tiêu thụ ở xã Cẩm Quan, sau đó mượn xe máy đi trộm chó. Sau hơn một tháng lẩn trốn, bộ ba quay về đầu thú.

Quá trình đấu tranh tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã đầu tư mua ô tô để đi câu trộm chó suốt 3 năm qua ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Số tiền thu được dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sam-o-to-roi-hanh-nghe-trom-cho-suot-3-nam-3346536/