Salah sẽ có tiền 'lót tay' nếu gia hạn hợp đồng?

Một trong những lý do mà Barcelona liên tục trì hoãn việc sa thải Ronald Koeman là bởi nó quá tốn kém, kể cả đền bù lẫn tìm kiếm người thay thế là Xavi.

Hợp đồng hiện thời sẽ hết hạn vào năm 2023. Thật “lãng xẹt” khi báo chí Anh nhấn mạnh một chi tiết hoàn toàn vô nghĩa, là Liverpool sẵn sàng chi mức lương cao nhất trong lịch sử CLB, để giữ chân Salah. Mức lương cao nhất, 220.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng vừa gia hạn của Virgil Van Dijk, thì bõ bèn gì với Salah – mà nhiều người khẳng định là xuất sắc nhất thế giới hiện nay!

HLV Klopp và Salah.

HLV Klopp và Salah.

Xin nhắc lại: phải nửa triệu bảng/tuần, thậm chí còn hơn nữa – trên cơ sở là Salah giờ đã hay hơn cả Lionel Messi và bỏ xa Cristiano Ronaldo rồi. Và nếu giữ lại được Salah thì Liverpool không mất tiền chuyển nhượng. Vấn đề là phải xác định mức lương sao cho hợp lý. Quá cao thì sổ lương mất cân đối. Kể cả trong cái môi trường bóng đá số 1 thế giới về tính chuyên nghiệp, vẫn luôn tồn tại những điều ti tiện, kiểu như các ngôi sao tị nạnh, thậm chí phá nhau. Nhẹ ra thì họ nhìn vào mức lương của nhau mà thi đấu. Bóng đá là môn đồng đội, nên giới cầm quân phải hết sức lưu ý điều này.

Trên lý thuyết, thà Liverpool chi hẳn một số tiền lớn gọi là “lót tay”, phí ký hợp đồng ban đầu, phần thưởng, hoặc bất kỳ điều gì mà Liverpool nghĩ ra, rồi chỉ ký với Salah mức lương “vừa phải”. Cứ bình tĩnh đàm phán!

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/salah-se-co-tien-lot-tay-neu-gia-han-hop-dong/20211029115343182