Salah bị bẻ vai, HLV Klopp trách Ramos đá bóng như đấu vật

HLV Jurgen Klopp cho rằng chấn thương của Mohamed Salah là một nguyên nhân khiến Liverpool thất bại trong trận chung kết UEFA Champions League 2018.

Trong trận chung kết Cúp C1 2018, Liverpool sớm gặp tổn thất khi Mohamed Salah phải rời sân ngay từ hiệp 1 vì chấn thương. Salah bị đau ở vai sau pha va chạm với Sergio Ramos. HLV Jurgen Klopp cho rằng đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt quá mức của cầu thủ Real Madrid.

Theo HLV Jurgen Klopp, việc Salah không thể tiếp tục thi đấu ảnh hưởng lớn đến lối chơi và tinh thần của các cầu thủ Liverpool.

 HLV Jurgen Klopp thua trận chung kết thứ sáu trong sự nghiệp cầm quân.

HLV Jurgen Klopp thua trận chung kết thứ sáu trong sự nghiệp cầm quân.

"Rõ ràng đó là một khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Tôi biết nếu nói như vậy thì giống như một kẻ thất bại, nhưng tôi nghĩ đó là một pha truy cản thô bạo", HLV người Đức bình luận về tình huống khiến Salah gặp chấn thương vai.

"Nó giống như đấu vật vậy. Cậu ấy tiếp đất bằng vai và đó là một ca chấn thương rất nặng. Rõ ràng là các cầu thủ bị sốc và chúng tôi xuống tinh thần một chút. Real Madrid tận dụng điều đó làm động lực".

HLV Klopp cho rằng Liverpool thi đấu không tệ trong trận đấu này. Tuy nhiên sự may mắn là điều khác biệt giữa đội bóng Anh và Real Madrid.

"Bạn cần một chút may mắn trong một trận chung kết, nhưng chúng tôi lại gặp xui xẻo. Trong cuộc sống bạn phải chấp nhận điều đó, và chúng tôi sẽ vượt qua. Chúng tôi chỉ có thể nhìn lại tình hình và nghĩ xem làm sao điều đó lại xảy ra. Dù tôi có nói gì đi nữa, kết quả cũng không thể thay đổi", HLV trưởng của Liverpool chia sẻ.

>>> Đọc thêm: Sai lầm thảm họa, thủ môn Karius rưng rưng nước mắt xin lỗi CĐV Liverpool

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/salah-bi-be-vai-hlv-klopp-trach-ramos-da-bong-nhu-dau-vat-d401785.html