Saint Petersburg khẩn trương xúc tiến Năm chéo LB Nga tại Việt Nam và ngược lại

Chiều 30-11, tại Điện Smolny- Trụ sở chính quyền thành phố Saint Petersburg, quyền Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Dmitryevich Beglov đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác, trong đó có đại diện thanh niên của TP Hồ Chí Minh, thông báo về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Năm chéo LB Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại LB Nga vào năm 2019 tới.

Quyền Thống đốc TP Saint Petersburg A. Beglov làm việc với Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh nhằm xúc tiến Năm chéo tại hai quốc gia.

Cùng với Diễn đàn Thanh niên Việt – Nga lần đầu tiên được tổ chức tại đây, Saint Petersburg đã trở thành địa phương đầu tiên trên toàn LB Nga khởi động sự kiện Năm chéo LB Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại LB Nga.

Tại buổi tiếp này, quyền Thống đốc Saint Petersburg A. Beglov khẳng định chủ trương tiếp tục duy trì ưu tiên phát triển hợp tác với Việt Nam, coi đây là chiến lược quan trọng phát triển thành phố.

Quyền Thống đốc A. Beglov khẳng định: “LB Nga và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bao gồm cả Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc”. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác LB Nga – Việt Nam trong thời gian gần đây phát triển nhanh chóng, và cho rằng để đạt được kết quả này có phần đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga mà Ngài Đại sứ là người trực tiếp thúc đẩy.

Tại buổi làm việc, quyền Thống đốc A. Beglov đã thông báo chi tiết về các hoạt động mà Saint Petersburg đang tích cực xúc tiến, chuẩn bị cho sự kiện nổi bật Năm chéo tại mỗi nước.

Theo đó, sự kiện trọng tâm của hoạt động này vào mùa Hè tới là Hội thảo “Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh- 50 năm sau”, diễn ra trong khuôn khổ hai Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt tiếp theo, mà thành phố có kế hoạch tổ chức. Hội thảo này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng và lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Dựa vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm tương đồng giữa hai thành phố Hồ Chí Minh và Saint-Petersburg, vào tháng 4-2019, Saint Petersburg sẽ tổ chức Triển lãm về cuộc đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do của Việt Nam. Ông tin tưởng triển lãm sẽ thu hút sự quan tâm của giới trẻ Saint Petersburg và góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước trong giới trẻ.

Đặc biệt, vào tháng 5-2019, lần đầu tiên trong quan hệ hai nước, một triển lãm về văn hóa cổ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage, bảo tàng duy nhất của Nga có tên trong Bảng xếp hạng 25 bảo tàng danh tiếng nhất thế giới, theo đánh giá của người dùng trang web du lịch TripAdvisor. Điều này cho thấy mối quan tâm coi trọng quan hệ với Việt Nam của lãnh đạo thành phố Saint Petersburg.

Một chủ đề Việt Nam hết sức quan tâm, đó là an ninh trên Biển Đông, cũng sẽ được thảo luận tại Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh, thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này tại LB Nga.

Trên các phương tiện truyền thông cũng sẽ có rất nhiều bài viết về quan hệ Nga-Việt, về thực trạng và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh đó, quyền Thống đốc A. Beglov, trên cương vị công tác mới, cũng khẳng định chủ trương của thành phố mong muốn kết nghĩa trực tiếp với một tỉnh thành cụ thể của Việt Nam, coi đó là hướng đi quan trọng, cho phép thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả hơn với Việt Nam. Trong kế hoạch phát triển hợp tác với TP Hồ Chí Minh, quyền Thống đốc Beglov giới thiệu dự án thành phố thông minh và đề cao vấn đề an ninh mạng. Ông cũng thông báo về những công việc cụ thể mà Saint Petersburg đã làm nhằm phát triển quan hệ hợp tác với TP Hồ Chí Minh, giới thiệu về kế hoạch tổ chức sự kiện “Những ngày Saint Petersburg tại TP Hồ Chí Minh”, dự kiến vào tháng 10-2019.

Đáp lại, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn chính quyền thành phố đã dành cho Việt Nam những tình cảm trân trọng, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác Việt Nam – LB Nga ngày càng phát triển. Đại sứ đặc biệt lưu ý quan hệ giữa Việt Nam với LB Nga đang chuyển biến rõ rệt, kể từ sau chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 vừa qua và chuyến thăm Việt Nam chỉ sau đó hai tháng của Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga sẽ sâu sát, thúc đẩy và ủng hộ thực hiện các kế hoạch mà chính quyền Saint Petersburg đề ra.

Quyết định tổ chức năm chéo: Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại LB Nga được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 3-10-2018 nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Quyết định này cũng phê chuẩn thành phần Ủy ban tổ chức chuẩn bị và tiến hành Năm chéo gồm 27 thành viên, đứng đầu là Phó Thủ tướng Masim Akimov, Chủ nhiệm Phân ban Nga của Ủy ban liên Chính phủ Nga - Việt.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều cùng ngày, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh đã thực hiện một bài giảng cho các sinh viên tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Viện Quản lý Tây – Bắc, TP Saint Petersburg.

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38437402-saint-petersburg-khan-truong-xuc-tien-nam-cheo-lb-nga-tai-viet-nam-va-nguoc-lai.html