Saigon Heat 100-126 Alab Pilipinas: Khi Alab đã 'vào zone' toàn đội, Heat đành lực bất tòng tâm

Ngày hôm nay không phải một trận đấu tệ của Saigon Heat. Thế nhưng dù đã rất cố gắng, Heat cũng không thể ngăn cản được một Alab Pilipinas ném 3 quá 'rát'.

Mặc dù 6 suất playoffs ABL gần như đã có chủ, Alab Pilipinas vẫn quyết tâm thắng hết tất cả các trận còn lại để tìm một tấm vé vào thẳng bán kết. Và Saigon Heat chính là nạn nhân đầu tiên, kể từ trận thua cách biệt 15 điểm của Alab trước Chong Son Kung Fu vừa qua.

Justin Brownlee vẫn thể hiện phong độ đáng sợ của mình.

Ngay từ khi bắt đầu, khí thế sân nhà của Alab đã nhanh chóng áp đảo Heat khi dẫn trước 15-8. Một trong những điều đáng sợ nhất của Alab Pilipinas chính là việc họ sở hữu một đội hình với trình độ khá đồng đều. Với sự phát triển của bóng rổ Philippines thì việc nội binh của Alab có đủ khả năng uy hiếp Heat là điều hoàn toàn dễ hiểu.

15 điểm đầu đó được chia đều cho 4 cầu thủ bên phía Alab. Sở hữu dàn nội binh chất lượng cho phép Alab Pilipinas luân chuyển banh nhiều hơn. Trong khi đó, lối đánh của Saigon Heat và nhiều đội bóng dựa vào ngoại binh khác thường là dồn banh và tự đột phá. Điều này thể hiện rõ qua chênh lệch chỉ số assists. Alab có tổng cộng 27 pha kiến tạo, và Heat chỉ có vỏn vẹn 10.

Alab đã chứng tỏ một điều rằng họ cũng đủ khả năng đe dọa bất kỳ đội bóng top đầu nào nếu tiếp tục giữ vững phong độ này. Những cú ném 3 của họ có tỷ lệ chính xác vô cùng cao khi lên đến con số 64%. Điều đáng nói chính là có đến 8 trên 12 cầu thủ của Alab thực hiện thành công các pha 3 điểm.

Đội hình đồng đều cho phép Alab triển khai đa dạng các hướng tấn công.

Trong số đó, Justin Brownlee đã ném vào 6/7 quả 3 điểm. Nội binh Nico Paolo Javelona cũng tỏa sáng với 3/5 pha ném 3 điểm thành công. Hàng phòng thủ vòng ngoài của Saigon Heat hoàn toàn bất lực trong trận đấu này.

Một điểm sáng khác cho Alab trận này chính là khả năng rebound vượt trội so với Heat. Đặc biệt là 15 pha offensive rebound đã mang về cho Alab đến 22 điểm. Rõ ràng, một đội hình small-ball như Heat khó lòng có thể đấu lại cựu binh NBA Renaldo Balkman và cả Justin Brownlee.

Về phía Heat, trận thua này sẽ không quá ảnh hưởng đến suất play-offs của họ khi đội cạnh tranh trực tiếp là Malaysia Westport Dragons cũng vừa thất thủ trước CLS Knights Indonesia. Michael Williams chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất ở đội hình Heat trong trận đấu này.

Hàng trong của Saigon Heat không thể nào tranh chấp rebound lại với các big man của Alab.

Tỷ lệ ném 3 của Heat cũng không phải là thấp khi đạt đến 52%. Đã có lúc Heat có cho mình chuỗi lên điểm 11-2. Tuy nhiên vấn đề tranh chấp rebound thua kém đã khiến Heat phải thất thủ.

Vào thứ Bảy, ngày 17/3 sắp tới, Saigon Heat sẽ trở về sân nhà CIS tiếp đón Singapore Slingers. Đội quân HLV Kyle Julius chỉ còn 2 trận đấu nữa để thử nghiệm những chiến thuật mới cũng như khắc phục điểm yếu trước khi bước vào playoffs.

Tuyết Kỳ - Trích nguồn: Bongro24h.vn | 00:07 15/03/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/saigon-heat-100-126-alab-pilipinas-khi-alab-da-vao-zone-toan-doi-heat-danh-luc-bat-tong-tam-d464479.html