Saigon Co.op tiếp tục phát triển mạng lưới bán lẻ

Liên tiếp ba ngày 29, 30-11 và 1-12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã đưa vào hoạt động thêm ba siêu thị là Co.opmart Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Co.opmart Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Co.opmart Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc).

Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc Êban Y Phu (áo đen) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (áo trắng) tìm hiểu hàng hóa tại Co.opmart Buôn Hồ.

Với sự hoạt động của ba siêu thị mới nói trên, tổng số siêu thị trên cả nước của Saigon Co.op đã lên con số 105. Tại lễ khai trương, Co.opmart Phan Rí Cửa, Co.opmart Cần Giuộc và Co.opmart Buôn Hồ đã vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo các cấp, các thời kỳ và các vị khách quý đến tham dự. Đặc biệt, có đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của tỉnh Bình Thuận, Long An và Đác Lắc.

Ba siêu thị Co.opmart mới này được thiết kế hiện đại với tổng vốn đầu tư thiết bị và hàng hóa khoảng 265 tỷ đồng, kinh doanh hơn 30 nghìn mặt hàng thiết yếu của cả năm ngành hàng, gồm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ chế biến, hóa phẩm, đồ dùng gia đình, thời trang, với cơ cấu hàng Việt Nam chiếm hơn 90% và các dịch vụ tiện ích khác. Cùng với hệ thống Co.opmart cả nước, siêu thị Co.opmart Phan Rí Cửa, Co.opmart Cần Giuộc và Co.opmart Buôn Hồ sẽ là điểm mua sắm đáng tin cậy với hàng hóa phong phú, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và giá cả phải chăng. Đặc biệt là kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm đầy đủ và tiết kiệm trong dịp cuối năm của bà con tại tỉnh Bình Thuận, Long An và Đác Lắc cũng như các khu vực lân cận.

Ngoài ra, Co.opmart Phan Rí Cửa, Co.opmart Cần Giuộc và Co.opmart Buôn Hồ sẽ góp phần vào quá trình phát triển hoạt động thương mại, bán lẻ, dịch vụ; đồng thời sẽ là điểm tham quan, giải trí tiện lợi, hấp dẫn, hiện đại cho người dân ở từng địa phương. Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu mua hàng hóa, đặc sản của tỉnh Bình Thuận, Long An và Đác Lắc để thúc đẩy tiêu thụ trên toàn hệ thống siêu thị Co.opmart trên cả nước. Trong dịp khai trương, ba siêu thị cũng trao tặng tổng cộng 150 triệu đồng cho huyện Tuy Phong (Bình Thuận), huyện Cần Giuộc (Long An) và thị xã Buôn Hồ (Đác Lắc) để góp phần cùng địa phương thực hiện các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội. Dịp này, ba siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn, như: Giảm giá đến 50% cho hàng nghìn mặt hàng nhu yếu phẩm; tặng hàng trăm phần quà hấp dẫn cho khách hàng mua sắm tại siêu thị; rút thăm trúng thưởng với các giải thưởng giá trị như xe Honda SH Mode 2018, tủ lạnh Samsung, tivi… cùng nhiều giải thưởng giá trị khác dành cho khách hàng.

Cũng để thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, trước đó vài ngày, Saigon Co.op và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp công tác, nhằm mục đích thường xuyên đưa tin về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, giới thiệu những thương hiệu có uy tín của các doanh nghiệp Việt Nam gắn với định hướng ưu tiên chọn lựa các sản phẩm hàng hóa Việt Nam khi mua sắm, tiêu dùng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Theo đó, Ủy ban MTTQ và Saigon Co.op sẽ cùng xây dựng và vận hành chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên các công cụ truyền thông: Trang thông tin điện tử, bản tin Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bảng điện tử trước trụ sở cơ quan. Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức khẳng định: Sứ mệnh của Co.opmart là “siêu thị của người Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”.

HOÀNG LIÊM - TẤN THANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/38451302-saigon-co-op-tiep-tuc-phat-trien-mang-luoi-ban-le.html