'Sai sót của Văn Toản đền từ sự non kinh nghiệm'

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng yếu tố kinh nghiệm cộng với tâm lý căng cứng khiến cho thủ môn Văn Toàn liên tục mắc sai lầm ở trận đấu với U22 Thái Lan.

Bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam có rất nhiều lợi thế để lọt vào bán kết.Chỉ cần không thua cách biệt 2 bàn thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đi tiếp và loại luôn đối thủ lớn nhất bảng.

Thủ môn Văn Toản.

Thủ môn Văn Toản.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã bị dội gáo nước lạnh ngay phút thứ 5khi thủ thànhVăn Toản mắc sai lầm phát bóng trúng người tiền đạo Supachai đi thẳng vào lưới.

Nhận định về pha bóng này, HLV Nguyễn Đức Thắng nói rằng trước tiên ở mặt sân cỏ nhân tạo rất khó phán đoán hướng đi chính xác của những đường chuyền sệt. "Khi Văn Hậu chuyền về, thủ môn Văn Toàn cẩn sự tập trung và đưa ra phương án quyết định phát bóng lên hướng đến góc nào.

Nhưng có lẽ cậu ấy khá non kinh nghiệm trong việc đưa bóng lên nên mới phát trúng người Supachai. Ở tình huống này, nếu là thủ môn dày dạn kinh nghiệm thì họ sẽ chọn giải pháp chuyền sang cánh phải đang có đồng đội đứng trống trảihoặc cùng lắm là đá ra biên cho an toàn", HLV Đức Thắng nói.

Cũng liên quan đến pha bóng này, ông Thắng nói rằng ngoài việc non kinh nghiệm trong việc đưa ra giải pháp xử lý bóng thì kỹ thuật phát bóng khi có đối phương áp sát với Văn Toản còn nhiều bất cập. "Điểm tiếp xúc giữa mũi chân của Văn Toản với bóng chưa ổn nên đường bóng đi ngang ngực với Supachai dội vào lưới.

Bên cạnh đó, có lẽ một phần vì tâm lý căng cứng khi đối đầu với Thái Lan khiến chàng thủ môn trẻ này phạm sai lầm. Dù vậy, năm nay cậu ấy mới 20 tuổi còn khá triển vọng nên tôi nghĩ qua tình huống này, Văn Toản sẽ trưởng thành hơn", ông Thắng kết luận.

Tại trận đấu vừa qua, U22 Việt Nam đã biết vượt qua thời khắc khó khăn để có được kết quả có lợi cho mình. "Khi bị thua 2 quả, HLV Park Hang Seo đã có nhiều sự thay đổi trong đó đáng kể là sự xuất hiện của Đức Chinh. Lúc đó, U22 Việt Nam chơi vào sơ đồ 3-5-2 và có lẽ từ nay đến hết giải, đấy là phương án mà ông Park sẽ áp dụng thường xuyên cho U22 Việt Nam", ông Thắng chia sẻ.

Tiến Linh là gương mặt chơi nổi bật nhất của U22 Việt Nam và bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của chân sút này đã trở thành bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. "Khi tỷ số là 1-2 và nếu điều này giữ nguyên hết trận, U22 Thái Lan sẽ bị loại nhưng cả hiệp 2, họ chơi khá đơn điệu.

Tôi cho rằng năng lực của các cầu thủ Thái Lan hạn chế rất nhiều, không đủ sức xoay chuyển tình hình dù HLV Nishino đã có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, lối chơi. Thế nên họ bị loại điều hoàn toàn xứng đáng", ông Thắng chốt lại trận đấu đầy cảm xúc với U22 Việt Nam.

Theo Thành Văn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-sai-sot-cua-van-toan-den-tu-su-non-kinh-nghiem/20191205064847214