Sai phạm về đất đai, 3 cán bộ huyện bị khởi tố

Liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai, gây thất thoát 800 triệu đồng của nhà nước, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cán bộ huyện về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Theo thông tin từ lãnh đạo công an huyện Quảng Xương, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cán bộ huyện Quảng Xương về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

UBND xã Quảng Lộc, nơi xảy ra bê bối về đất đai khiến hàng loạt cán bộ huyện, xã bị khởi tố

UBND xã Quảng Lộc, nơi xảy ra bê bối về đất đai khiến hàng loạt cán bộ huyện, xã bị khởi tố

Những người bị khởi tố gồm Bùi Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, Nguyễn Hữu Tín - Phó trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) huyện Quảng Xương và Lâm Văn Quang, cán bộ Phòng TN-MT huyện Quảng Xương. Đây là 3 cán bộ có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, gây thất thoát 800 triệu đồng của nhà nước.

3 cán bộ này "dính líu" đến bê bối lập khống, khai man hồ sơ, tăng diện tích bồi thường của các hộ dân được đền bù để chiếm đoạt tiền của nhà nước gần 800 triệu đồng.

Chiều ngày 15/5, ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư phụ trách Huyện ủy Quảng Xương thông tin thêm: "Công an mới gửi quyết định khởi tố 3 cán bộ trên cho Huyện ủy, chúng tôi đang báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Hiện Huyện ủy đang tiến hành các bước đình chỉ công tác theo quy định đối với các cán bộ này”.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/sai-pham-ve-dat-dai-3-can-bo-huyen-bi-khoi-to-20190516170529631.htm