Sai phạm từ 18 năm trước, kế toán trưởng ở Hải Phòng bị bắt

Ông Đỗ Văn Cường, kế toán trưởng xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng bị bắt giữ để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc giao đất cho công dân làm nhà ở từ năm 2003.

Ngày 4/2, lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, ông Đỗ Văn Cường, SN 1974, kế toán trưởng của xã Hồng Thái vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an thành phố Hải Phòng bắt tạm giam.

Ông Cường bị bắt để làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Đỗ Văn Cường làm kế toán tại xã Hồng Thái trong nhiều năm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Cường có liên quan đến sai phạm từ vụ giao đất cho công dân làm nhà ở trên địa bàn xã xảy ra vào năm 2003.

Tại thời điểm đó, xã Hồng Thái đã thu tiền của công dân để làm cơ sở hạ tầng giao đất cho công dân nhưng đã không nộp vào tài khoản ngân sách huyện An Dương, mà sử dụng trái quy định, gây thiệt hại số tiền lớn của Nhà nước.

UBND xã Hồng Thái, nơi ông Cường công tác trước khi bị bắt

UBND xã Hồng Thái, nơi ông Cường công tác trước khi bị bắt

Chiều qua, Đỗ Văn Cường bị bắt. Như vậy, những sai phạm sau 18 năm mới được điều tra làm rõ.

Lãnh đạo UBND huyện An Dương đã tạm thời phân công một cán bộ kế toán của xã Hồng Thái giữ chức kế toán trưởng thay ông Cường.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/sai-pham-tu-18-nam-truoc-ke-toan-truong-xa-hong-thai-hai-phong-bi-bat-711058.html