Sai phạm tại dự án Hòa Bình Green City: Bao giờ xử lý?

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về những sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, TP. Hà Nội đã thành lập tổ đặc biệt, thay đơn vị phá dỡ. Vậy, tại sao sai phạm tại Hòa Bình Green City lại chưa bị xử lý? Phải chăng UBND TP. Hà Nội chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?

>> Xử lý vi phạm tại Dự án Hòa Bình Green City: Giữ kỷ cương hay “chiều” nhà đầu tư?

>> Thư ngỏ gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

>> Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Hòa Bình Green City

>> Vi phạm tại dự án Hòa Bình Green City vẫn chưa bị xử lý

>> Dự án Hòa Bình Green City: Tự ý xây chùa trên tầng thượng?

>> Thanh tra toàn diện 5 dự án có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội

Chủ đầu tư xây chùa trên tầng thượng Dự án Hòa Bình Green City .

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ chiều 30/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo TP. Hà Nội nghiêm túc thực hiện phá dỡ phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, nhằm làm gương cho các tỉnh thành trong cả nước.

Thủ tướng đặt nhiều câu hỏi, chất vấn lãnh đạo TP. Hà Nội: “Tôi đề nghị các đồng chí có khẳng định cụ thể, lấy công trình này làm điểm để chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng đô thị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, lịch sự. Không thể để công trình này vi phạm kéo dài như vậy được”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Vụ nhà 8B Lê Trực các đồng chí có xử lý nghiêm không, Hà Nội có đập nghiêm túc sai phạm ở chỗ này được không, hay cứ để trơ trơ như thế?”. Trả lời câu hỏi của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết: “Thành phố rất quyết liệt, kiên quyết tháo gỡ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Như để thực hiện lời hứa, ngày 2/7, UBND quận Ba Đình đã thành lập tổ công tác đặc biệt, mạnh dạn thay thế đơn vị phá dỡ bằng một đơn vị khác có đủ năng lực để xử lý công trình xây dựng sai phép tại số 8B Lê Trực. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã có những việc làm cương quyết để xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, trước khi xảy ra sai phạm tại 8B Lê Trực trên địa bàn TP. Hà Nội có nhiều công trình “khủng” sai phạm. Vậy, TP. Hà Nội đã xử lý được bao nhiêu công trình? Chắc chắn xử lý thì có, thậm chí rất nhiều nhưng những công trình “khủng” sai phạm bị xử lý thì có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số còn lại đã được điều chỉnh, hợp thức để hết sai phạm.

Theo giới thiệu từ trang: hoabinh-greencity.com thì 2 công trình không phép trên nóc tầng 27 là 2 ngôi chùa.

Gần đây, dự án Hòa Bình Green City ở 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng - Hà Nội) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư ngang nhiên xây 2 công trình không phép trên nóc tòa nhà, sau nhiều tháng thanh tra xây dựng lập biên bản vi phạm nhưng chưa bị xử lý.

Khi Chủ tịch TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý thì UBND quận Hai Bà Trưng lại viện dẫn đủ lý do đề nghị UBND TP. Hà Nội cho phép giữ nguyên sai phạm.

Về việc này, nhiều người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản cho rằng, để công bằng giữa các chủ đầu tư và cạnh tranh một cách lành mạnh, không tạo lệ xấu, đặc biệt để thực hiện nghiêm thượng tôn pháp luật, UBND TP. Hà Nội cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc 2 công trình sai phạm tại Hòa Bình Green City.

Hoàng Văn

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: thomktnt@gmail.com.

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/sai-pham-tai-du-an-hoa-binh-green-city-bao-gio-xu-ly-post15758.html