Sai phạm ở xã nông thôn mới - Kỳ cuối: Nhiều sai phạm trong xây dựng cơ bản

Để đáp ứng đủ các tiêu chí đưa địa phương về đích nông thôn mới, chính quyền xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) thực hiện đầu tư nhiều dự án như: Xây mới phân khu trường mầm non, mua sắm trang thiết bị cho trường THCS, tu sửa trạm Y tế... Vậy nhưng theo phản ánh của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình, gần như mọi việc đều do mình ông Chủ tịch UBND xã Đỗ Thanh Dung tự ý đưa ra quyết định, không thông qua Thường trực cũng như cấp ủy.

Công trình trường Mầm non thôn Bình Hòa vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trường vừa xây xong đã hỏng

Năm 2016, xã Cẩm Bình được UBND huyện Cẩm Thủy cấp nguồn kinh phí 1,5 tỷ đồng để xây dựng 4 phòng học mầm non phục vụ các cháu nhỏ ở khu vực thôn Bình Hòa. Công trình do Cty TNHH xây dựng và đầu tư Hùng Hải (Cty Hùng Hải) đóng tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa trúng thầu thi công.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng từ tháng 9-2017 đến nay, cả bốn phòng học này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo quan sát của chúng tôi và từ phản ánh của nhà trường cho thấy: Cả 4 phòng học ngay khi đưa vào sử dụng đã bị dột, trời mưa nước chảy thành dòng ngay trong nhà. Các phòng kho phía sau đều bị lún nứt và bốc mối. Đơn vị thi công có gia cố mấy lần nhưng vẫn không thể khắc phục triệt để.

Ông Nguyễn Ngọc Lễ - Giám đốc Cty Hùng Hải đổ lỗi cho nhà trường. Nhưng rồi, ông Lễ lại tự nhận: “Trong xây dựng không tránh được sai sót. Cái gì không đảm bảo thì tôi chịu trách nhiệm, dù hết thời gian bảo hành nhưng tôi vẫn cho xử lý”. Về việc dột trên mái tôn, ông Lễ lý giải là do bắn xà gồ, lúc rút đinh ra nó có các lỗ hổng.

Ông Lễ nói: “Công trình đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay rồi, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn công cẩn thận, gọn gàng cả rồi. Tôi đi làm mới 3, 4 năm nay, xây dựng trường cấp I-II xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy và đây là công trình thứ hai. Do có nhiều mối quan hệ, tôi đến trình bày với các anh lãnh đạo, các anh ấy nể cho làm, chứ tôi không phải chuyên nghiệp trong ngành xây dựng”.

Không chỉ vậy, các hạng mục còn lại như sân nền, tường rào, bồn hoa... do UBND xã Cẩm Bình trực tiếp bỏ vốn xây dựng với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng cũng được làm qua quýt, mặt sân láng xi măng đã bắt đầu bong tróc.

Ông Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thừa nhận: Huyện đã cho kiểm tra và yêu cầu khắc phục, nhưng thực sự những mối nối nhà thầu làm rất ẩu.

Còn ông Đỗ Thanh Dung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình chống chế: “Mấy hạng mục công trình phụ có đáng gì đâu, tôi muốn chạy đua với thời gian. Phần sân trường do không đánh thăng bằng nhưng vẫn đổ bê tông, thợ làm bậy quá, tôi không cho thanh toán đâu. Còn phần nghiệm thu, có gì sai phạm đâu mà HĐND không cho phép nghiệm thu”.

Nhiều hạng mục tại trạm Y tế xã Cẩm Bình đầu tư lãng phí.

Mất dân chủ

Bên cạnh đó, việc đầu tư tu sửa trạm Y tế xã, chủ trương của Đảng ủy thống nhất chỉ cho làm phòng tắm, bếp dự kiến hết 150 triệu đồng, nhưng rồi công trình này, ông Dung cũng tự quyết làm phát sinh tăng lên hơn 600 triệu đồng. Tương tự là việc đầu tư các hạng mục như mua thiết bị trường học, xây dựng khu trường tiểu học tại thôn Tô hết khoảng 650 triệu đồng cũng gần như do ông Dung tự phán xét.

Tại báo cáo về diễn biến và kết quả đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cẩm Thủy quản lý năm 2017 của Đảng ủy xã Cẩm Bình chỉ rõ: Ông Đỗ Thanh Dung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình mất dân chủ trong đầu tư, xây dựng cơ bản từ khâu lựa chọn đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, không bàn bạc trong Thường trực, trong tập thể Ban Thường vụ.

Quá trình xây dựng không thành lập ban quản lý, bố trí người giám sát thi công chỉ mang tính hình thức. Không tổ chức nghiệm thu và bàn giao các công trình xây dựng. Tình trạng mất dân chủ dẫn tới việc đầu tư làm lãng phí tiền ngân sách như công trình trạm y tế xã đội vốn lên hơn 600 triệu đồng...

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình bức xúc: “Tại cuộc họp 25/8/2017, tôi đã nói gay gắt về việc mất dân chủ của ông Đỗ Thanh Dung. Điển hình như việc xây dựng khu trường Mầm non ở thôn Hòa Bình. Hôm đó tôi vô tình đi qua, thấy thợ đang đào móng, tôi hỏi, mấy anh công nhân vặn lại “chú là lãnh đạo mà không biết à?”. Tôi gọi cho anh Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng ủy, hỏi Chủ tịch MTTQ, Phó chủ tịch UBND xã, tất cả đều không ai biết ngoài Chủ tịch UBND xã và kế toán ngân sách việc khởi công xây dựng gói thầu ngót nghét tỷ bạc. Ông Dung quyết định làm nhiều việc gây lãng phí, trong đó lãng phí nhất là tại công trình trạm Y tế đã có nhà vệ sinh đảm bảo rồi mà còn xây thêm, trần tốt rồi còn làm thêm, cổng có rồi nhưng đập đi xây lại. Việc mua thiết bị cho trường học cũng thế, ông Dung tự đi mua hết 250 triệu đồng rồi cho người lắp đặt, đến hiệu trưởng cũng không hề hay biết”.

Trước tình hình phức đang diễn ra trong bộ máy công quyền xã Cẩm Bình, ông Nguyễn Xuân Tiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cẩm Thủy cho biết: Ngày 26/1/2018, cả Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy đã về làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Cẩm Bình nhằm chấn chỉnh tình hình. Nhưng cấp ủy vẫn đang băn khoăn, lo lắng suốt từ cuối năm 2017 đến nay.

Tinh thần chung, cách đây hơn 10 ngày, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Tiến có nói tới việc tại xã Cẩm Bình, nội bộ mất đoàn kết. Sự mất đoàn kết xuất phát điểm do không chấp hành quy chế làm việc. Mặt quản lý, thực thi pháp luật, anh chủ tịch không thể tự quyết hết được. Từ những chứng cứ cho thấy, các sai phạm xảy ra tại xã Cẩm Bình là khá nghiêm trọng, cần được Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Thủy rốt ráo chỉ đạo và xử lý nghiêm, dứt điểm tránh để lại hệ lụy.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dieu-tra/sai-pham-o-xa-nong-thon-moi-ky-cuoi-nhieu-sai-pham-trong-xay-dung-co-ban-tintuc405441