Sai phạm Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GDĐT cân nhắc lắp camera an ninh

Trao đổi với phóng viên trong buổi họp báo thông tin bước đầu về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La, ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết, sẽ cân nhắc xem xét đề nghị lắp camera an ninh tại các Hội đồng thi và đưa vào thành một quy định cứng trong Kỳ thi THPT 2019.

Trước đó, sau nhiều ngày chờ đợi của các cơ quan báo chí truyền thông và người dân tỉnh Sơn La nói riêng, người dân cả nước nói chung, trưa ngày 23/7, Tổ công tác của Bộ GDĐT tại tỉnh Sơn La do ông Mai Văn Trinh làm Tổ trưởng, đã tổ chức chủ trì buổi họp báo diễn ra suốt một tiếng đồng hồ tại trụ sở Sở GDĐT Sơn La.

Tại buổi họp báo, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GDĐT Mai Văn Trinh đã thông báo kết luận phát hiện 6 sai phạm Quy chế thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La và đề xuất các bước xử lý phù hợp. Những sai phạm tại Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi. Bộ GDĐT kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm theo quy định để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc của Kỳ thi THPT quốc gia. Hiện, Bộ cùng cơ quan công an đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

Tổ công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, sau buổi họp báo này, Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La sẽ tiến hành cập nhật kết quả chấm thẩm định trên hệ thống, đồng thời thông báo kết quả chính thức tới các thí sinh của Tỉnh.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng trả lời báo chí tại buổi họp báo trưa ngày 23/7 (ảnh Vietnamnet)

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng trả lời báo chí tại buổi họp báo trưa ngày 23/7 (ảnh Vietnamnet)

Từ những sai phạm tại Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La và một số địa phương khác, cho thấy, mặc dù quy trình tổ chức thi chặt chẽ nhưng việc triển khai thực hiện tại các địa phương, với những con người cụ thể là rất quan trọng, có tính chất quyết định đến tính nghiêm túc, độ tin cậy của Kỳ thi. Bộ GDĐT và các địa phương sẽ tiếp tục rà soát một cách nghiêm túc, trung thực để kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có) và rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ thi tiếp theo.

Cũng trong buổi họp báo, khi được hỏi về những giải pháp để hạn chế sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có giải pháp lắp camera giám sát tại các Hội đồng thi, ông Mai Văn Trinh cho biết sẽ cân nhắc xem xét giải pháp này, nếu khả thi sẽ đưa thành quy định cứng thực hiện trong Kỳ thi THPT quốc gia năm tới.

Quỳnh Nga

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/sai-pham-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-bo-gddt-can-nhac-lap-camera-an-ninh-352267.html