Sai phạm đất đai, xây dựng tràn lan ở Bình Chánh: Xử lý cán bộ cấp cao hơn?

Quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh của Thanh tra TPHCM là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM nhằm làm rõ và xử lý trách nhiệm các cán bộ cấp cao hơn.

Ngày 2/12, Thanh tra TPHCM đã công bố Quyết định thanh tra số 352/QĐ-TTTP-P7 thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Thời hạn thanh tra là trong 45 ngày. Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn. Theo quyết định, Thanh tra TPHCM sẽ tập trung làm rõ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và những vấn đề phát sinh có liên quan trước hoặc sau thời điểm thanh tra (nếu xét thấy cần thiết).

Thanh tra TPHCM cũng quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Bình Chánh.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Bình chánh kiểm điểm nghiêm túc, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh

thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức "Khiển trách " đối với 2 tổ chức đảng: Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2019); Đảng ủy Đội Thanh tra địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2019).

Phê bình rút kinh nghiện đối với 4 tổ chức đảng: Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2019), Đảng ủy xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2019); Đảng ủy bộ phận Phòng Quản lý đô thị huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2019); Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020 (giai đoạn từ tháng 9-2015 đến tháng 3-2019).

Thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Đội trường Đội Thanh tra địa bàn huyện.

Thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức "Khiển trách" đối với 3 trường hợp là ông Phạm Văn Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ông Phan Thanh Nhã, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A và ông Huỳnh Văn Thanh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trường Phòng Quản lý đô thị huyện.

Ông Biện Ngọc Toàn, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A (từ tháng 8-2016 đến tháng 4-2017); ông Nguyễn Thanh Việt, Huyện ủy viên, Trường Phòng Văn hóa -Thông tin Huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B (tháng 9-2016 đến 11-2018) và ông Nguyễn Thành Nhân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B bị phê bình, rút kinh nghiệm

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiến trách" đối với Chi ủy Chi bộ 5A, xã Vĩnh Lộc A. Thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cách hết chức vụ trong đảng" đối với ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Bí thư Chi bộ 5A, Trưởng ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với 8 trường hợp; bằng hình thức "Khiển trách" đối với 7 trường hợp.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, các tổ chức đảng và đảng viên ở huyện Bình Chánh có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chưa thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước đất đai, trật tự xây dựng và các quy định pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Một căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh

Ngoài ra, các tổ chức đảng, đảng viên còn thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được phép và chưa được kiểm tra, cập nhập theo quy định; san lấp, phân lô, xây nhà ở, xây xưởng trái phép, xây dựng hàng rào tole trên đất nông nghiệp.

Việc kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép, sái phép, sai quy hoạch chưa kịp thời, không đảm bảo quy trình dẫn đến khi phát hiện thì công trình đã vi phạm với quy mô lớn, đưa vào sử dụng và khó khắc phục hậu quả… gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tính của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết Thường trực Thành ủy yêu cầu phải xem xét xử lý thêm trách nhiệm cán bộ cấp Thường vụ Huyện ủy tại Bình Chánh trong sai phạm về xây dựng trái phép.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc xử lý cán bộ của lãnh đạo huyện Bình Chánh là còn quá nhẹ, chỉ xử cấp ở dưới, còn trách nhiệm của các thành viên trong Ban thường vụ huyện ủy chưa được đặt ra.

Trong một diễn biến khác, vừa qua, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và khởi tố bị can đối với một số cán bộ có liên quan.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sai-pham-dat-dai-xay-dung-tran-lan-o-binh-chanh-xu-ly-can-bo-cap-cao-hon-1493524.tpo