Sai phạm có hệ thống, công ty Ngọc Nam Phương chỉ... hứa sửa!

Dù chính quyền và ngành chức năng địa phương nhiều lần kiểm tra, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng xem ra tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến đá của Cty CP sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nam Phương (Cty Ngọc Nam Phương-đóng tại Cụm CN Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) gây ra vẫn chưa được khắc phục.

Dù chính quyền và ngành chức năng địa phương nhiều lần kiểm tra, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng xem ra tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến đá của Cty CP sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nam Phương (Cty Ngọc Nam Phương-đóng tại Cụm CN Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) gây ra vẫn chưa được khắc phục. Mới đây nhất, chiều 17-9, nhà máy này lại xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm khiến người dân rất bức xúc, điện báo các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Và lần này, phía Cty Ngọc Nam Phương lại... hứa!

Hồ ngâm tẩy trắng đá và dòng nước màu vàng từ hồ ngâm chảy ra ngoài môi trường (ảnh nhỏ).

Bỏ giếng vì nguồn nước bị ô nhiễm

Sau khi dẫn P.V Báo Công an TP Đà Nẵng khảo sát những dấu vết của lần xả thải chiều hôm trước, ông Nguyễn Thành Diệp (trú tổ dân phố Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú) cho biết, tình trạng Nhà máy chế biến đá của Cty Ngọc Nam Phương xả thải gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra từ nhiều năm qua. Nhà máy này chuyên tẩy rửa, xay nghiền đá gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm và nguy hiểm nhất là nước tẩy rửa đá có mùi hắc khó chịu chảy ra môi trường bên ngoài. Theo ông Diệp, nhà máy nằm trên triền cao nên nước xả thải đều chảy hết xuống vườn những hộ dân sát phía dưới, nhiều lúc còn chảy tràn ra đường giao thông. Do lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình ông Diệp đành phải bỏ chiếc giếng đào và khoan một giếng mới xa khu vực này để sử dụng nhưng vẫn không an tâm.

"Từ lúc Cty Ngọc Nam Phương đi vào hoạt động, thường xuyên xả nước thải nguy hại chảy thẳng ra môi trường gây chết cây trồng, vật nuôi và thấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Mỗi lần nhà máy này xả nước thải có màu vàng, mùi hôi hắc khó chịu. Người dân đã nhiều lần phản ánh, chính quyền xuống lập biên bản rồi đâu lại vào đấy", ông Diệp bức xúc.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Hùng (hàng xóm với ông Diệp) cho biết, doanh nghiệp này thường xuyên xả thải ra môi trường, nhất là vào những ngày mưa, nước thải chảy thẳng vào vườn nhà dân. Khu vực này có hơn 70% hộ dân đang sử dụng nguồn nước giếng. Dù lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng không có cách nào khác người dân vẫn phải dùng nước giếng bị ô nhiễm.

Còn về vụ nhà máy chế biến đá của Cty Ngọc Nam Phương xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường vào chiều 17-9, ông Diệp cho biết, khi người dân trong khu vực phát hiện nhà máy xả nước thải ồ ạt xuống khu vực nhà dân và tràn ra đường liền điện báo Phòng TN&MT H. Quế Sơn và UBND thị trấn Đông Phú đến hiện trường kiểm tra. Sau đó, đại diện CAH, Phòng TN&MT H. Quế Sơn và UBND thị trấn Đông Phú đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cty Ngọc Nam Phương. Theo biên bản kiểm tra lập vào chiều 17-9, ghi nhận khu vực xung quanh nhà máy nước thải tràn lan, chưa xây dựng công trình xử lý môi trường, hồ nước chứa ngâm rửa đá tràn thành dòng chảy xuống vườn nhà dân ra đường giao thông... Tại buổi làm việc này, ông Trần Ngọc Vân (quản lý nhà máy của Cty Ngọc Nam Phương) hứa: Khắc phục toàn bộ hồ ngâm, rửa đá, không để nước thải chảy tràn ra ngoài; ngăn khuôn viên Cty tách biệt, không để nước tràn vào nhà dân và thời hạn khắc phục đến ngày 21-9-2018.

Ông Diệp (bên phải) cho biết phải bỏ giếng đào này vì nguồn nước bị ô nhiễm.

Sai phạm có hệ thống

Sáng 18-9, làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bi- Trưởng phòng TN&MT H. Quế Sơn, xác nhận việc người dân phản ánh về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường của Cty Ngọc Nam Phương là có cơ sở và doanh nghiệp này cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cũng tại buổi làm việc, ông Hoàng Kim Hải- Phó trưởng Phòng TN&MT cung cấp thêm, vào ngày 18-5-2018, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng TN&MT chủ công đã kiểm tra, phát hiện Cty Ngọc Nam Phương chưa thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, như: chưa đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải sản xuất, kho chứa và quản lý, xử lý nước thải nguy hại; hệ thống thu gom, xử lý nước mặt; chưa thực hiện tốt chương trình quan trắc môi trường định kỳ. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu dừng hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, hoàn thành các hạng mục trước ngày 15-6-2018. Lúc đó, ông Hoàng Ngọc Trân- Giám đốc, đại diện Cty Ngọc Nam Phương hứa: Cty sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2018. Nhưng thực tế doanh nghiệp đã không có động thái khắc phục sai phạm về môi trường nào cả.

"Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp phải đầu tư xây bể chứa xử lý nước thải nhưng doanh nghiệp này không thực hiện. Tuy đã lập biên bản nhiều lần nhưng Cty Ngọc Nam Phương tiếp tục tái diễn hành vi xả thải ra môi trường. Nước thải ra môi trường là nước dùng để ngâm tẩy trắng đá", ông Hải cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 20-7-2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Cty Ngọc Nam Phương. Cụ thể, Cty Ngọc Nam Phương bị phạt và nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn 24 tháng. Trong khi chưa thực hiện quyết định xử phạt nói trên thì Cty Ngọc Nam Phương lại tiếp tục vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Rõ ràng trong quá trình hoạt động, nhà máy chế biến đá của Cty Ngọc Nam Phương không tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, liên tiếp xảy ra sai phạm trong việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân nhưng không xử lý nghiêm. Hiện dư luận địa phương rất bức xúc và hoài nghi có sự bao che nào đó nên công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động dù sai phạm có hệ thống.

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195721_sai-pham-co-he-thong-cong-ty-ngoc-nam-phuong-chi.aspx