Sai lầm trong điều trị ung thư

Tin tưởng vào lời quảng cáo trên mạng, nhiều bệnh nhân chọn cách chữa trị ung thư bằng thực dưỡng hay đắp lá và phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Ung thư là bệnh nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, bệnh cần được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm mới có hiệu quả và kéo dài sự sống Ảnh: S.T

Ung thư là bệnh nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, bệnh cần được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm mới có hiệu quả và kéo dài sự sống Ảnh: S.T

Bệnh trầm trọng hơn vì "thực dưỡng"

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị, anh N.V.M, 55 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội đã bị ung thư di căn giai đoạn cuối, sút đến chục cân do không nuốt được thức ăn.

Anh M. cho biết, mình phát hiện mắc ung thư thực quản vào tháng 9/2019, triệu chứng lúc đó chỉ có nuốt nghẹn ít, chưa có dấu hiệu di căn. Do tâm lý sợ bệnh viện nên thay vì nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sỹ, anh M. về nhà uống thuốc nam và một số loại thực phẩm chức năng theo lời mách bảo của nhiều người, song bệnh tình ngày một nặng thêm khiến anh gần như không ăn uống được gì.

Sức khỏe yếu, anh phải nghỉ công việc phụ hồ. Chỉ trong thời gian ngắn, đến tháng 1/2020, anh M. đã sút gần chục cân, đứng còn không vững. Đến lúc này gia đình mới động viên được anh đi viện chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các kết quả cận lâm sàng cho thấy ung thư đã di căn gan với ổ lớn nhất đường kính 3 cm. Tại giai đoạn này, các biện pháp điều trị tại chỗ, tại vùng không còn khả thi. Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất toàn thân.

Hay vụ việc đau lòng vừa xảy ra đối với bé gái 30 tháng tuổi ở Thái Nguyên là hồi chuông cảnh báo đối với những người bệnh đang điều trị bệnh ung thư, đừng “mù quáng” tin vào phương pháp không có cơ sở khoa học.

Em bé này có các dấu hiệu xuất huyết dưới da, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán là "theo dõi lơ xê mi cấp"- ung thư máu dạng cấp. Sau đó, Bệnh viện đề nghị chuyển đến Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương để điều trị tiếp. Tuy nhiên, mẹ của bé đã quyết định bỏ điều trị và tìm đến một người bán hàng thực dưỡng trên mạng để điều trị. Người bán hàng quả quyết ung thư máu ở trẻ em là thách thức đối với Tây y nhưng thực dưỡng có thể chữa khỏi.

Người này còn nhiều lần khẳng định nếu tuân thủ thực dưỡng ngay ở giai đoạn đầu của bệnh, cơ hội cứu sống cháu bé gần như chắc chắn. Tin lời quảng cáo, bà mẹ cho cháu bé nhai gạo sống, ăn cơm lứt với tương tekka, nhai trà thất vị (một loại trà gồm nhiều loại gạo và đậu rang lên, nấu nước, do chính người bán tự pha chế từ các nguyên liệu thực dưỡng), ăn tương sắn dây.

Người mẹ cũng phải ăn theo số 7 (chế độ ăn chỉ bao gồm cơm lứt muối vừng) trong khi cho con bú. Người bán cũng giải thích kỹ đến khi các vết bầm biến mất hoàn toàn nghĩa là cháu đã khỏi bệnh. Bởi, những chỗ bầm tím là dấu hiệu của máu độc, hết bầm là máu sạch. Kết quả, cháu bé đã tử vong.

Chớ nên mù quáng

Phần lớn người bị ung thư đều nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y mà các phương pháp điều trị của tây y không mang lại hiệu quả. Vì vậy, họ thường tìm đến các phương pháp chữa ung thư không chính thống qua mạng xã hội, qua mách bảo của người khác như sử dụng thuốc nam, thuốc gia truyền, thuốc của người dân tộc thiểu số vùng cao...

Một số trường hợp lại nghĩ rằng thực hiện chế độ tiết thực, nhịn ăn, bỏ đói tế bào ung thư thì sẽ khỏi được bệnh. Đây là các quan điểm sai lầm cần được loại bỏ, trong đó có việc dùng thuốc nam không có cơ sở khoa học để chữa bệnh ung thư.

Trở lại trường hợp bệnh nhân ung thư thực quản đã nêu trên, các bác sỹ cho biết, bệnh nhân ung thư thực quản nếu được phát hiện sớm khi chỉ có tổn thương tại chỗ sẽ có thể thực hiện các biện pháp điều trị tại chỗ như phẫu thuật hoặc xạ trị, tiên lượng khả quan. Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn muộn, ung thư di căn xa thì phải tiến hành điều trị toàn thân và tiên lượng cũng xấu hơn.

Bác sỹ Phạm Văn Bính, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện K Trung ương cho biết, khi phát hiện ung thư không điều trị bài bản mà điều trị bằng thuốc nam, truyền miệng, là không có cơ sở khoa học. Điều quan trọng là bệnh nhân đã mất đi một giai đoạn vàng.

Bác sỹ cũng khuyến cáo mọi người nên thận trọng với tất cả những dấu hiệu bất thường liên quan đến bệnh ung thư như khối u, hạch hay vết loét lâu ngày không lành trên cơ thể. Vì có thể đó là dấu hiệu của bệnh ung thư. Không nên tự ý sử dụng các phương pháp dân gian truyền miệng không có cơ sở khoa học, khi đó nên đến các cơ sơ y tế, bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và chữa trị.

Với phương pháp thực dưỡng mà nhiều bệnh nhân ung thư đang áp dụng, GS.TS Lê Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K cho biết, cơ thể bệnh nhân ung thư cùng lúc tồn tại tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh. Do đó, bất kỳ loại dưỡng chất nào, nguồn năng lượng nào nạp vào cơ thể cũng nuôi sống tế bào ung thư. “Việc kiêng các loại thực phẩm giàu đạm, protein... chỉ ăn thực dưỡng, chay trường và nghĩ rằng nó có thể giết chết tế bào ung thư và khỏi bệnh là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và phản khoa học. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tin tưởng vào lời quảng cáo trên mạng, chọn cách chữa trị ung thư bằng thực dưỡng dẫn đến hậu quả đáng tiếc”, PGS.TS Hương lo ngại.

Cũng theo GS.TS Lê Thị Hương, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh ung thư. Ung thư là một bệnh mạn tính, trực tiếp ảnh hưởng đến cơ quan khởi phát bệnh. Nó có thể di căn đến các vị trí khác, gây các biến chứng, trong đó có tác động tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng.

Đồng thời, tình trạng dinh dưỡng kém cũng ảnh hưởng ngược lại đến đáp ứng điều trị, cách thức điều trị và chất lượng cuộc sống trên người bệnh. Do vậy hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư có ý nghĩa hồi phục tình trạng suy dinh dưỡng, giúp ngăn ngừa các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến ung thư.

Cùng với đó các phương pháp điều trị như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch,… có thể khiến người bệnh ăn ít hơn và giảm cân. Với bệnh nhân ung thư, mục tiêu dinh dưỡng trong thời gian này là duy trì cân nặng lý tưởng và áp dụng chế độ ăn cân đối, lành mạnh để cung cấp năng lượng, sửa chữa, phục hồi và điều trị bệnh.

Theo bác sỹ Hương, qua ghi nhận thực tế cho thấy rất nhiều bệnh nhân ung thư khi chữa trị bệnh đã áp dụng chế độ như nhịn đói, uống nước hoa quả... nhằm mục đích để tế bào ung thư chết đi. “Đây là sai lầm trầm trọng khiến bệnh nhân nhanh chóng suy kiệt, suy mòn sức lực do ung thư và do suy dinh dưỡng”, chuyên gia khuyến cáo

Các chuyên gia y tế cảnh báo, ung thư là bệnh nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, bệnh cần được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm mới có hiệu quả và kéo dài sự sống.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/sai-lam-trong-dieu-tri-ung-thu-129909.html