'Sai lầm thế kỷ' của Man United là chờ Pep Guardiola xin việc!

Hàng triệu CĐV Man United thêm một lần có quyền trách cứ lãnh đạo đội nhà sau thất bại bẽ mặt trước Man City vào rạng sáng 25/4.

Trắng tay trên cả mọi mặt trận, Man United vẫn được kỳ vọng như một đấng siêu anh hùng trong trong bộ phim “bom tấn”: Đi tìm nhà vô địch ngoại hạng Anh năm 2019?

Lý do rất đơn giản là Man United sắm vai chính trong cuộc tiếp đón Man City. Nếu thầy trò Ole Gunner Solskjaer có điểm trước kình địch cùng thành phố thì họ trở thành “siêu anh hùng” của cả mùa giải. Đó còn là sự cứu vãn danh dự rất lớn cho Man United, cũng như mở ra cơ hội chen chân vào Top 4.

Dẫu vậy, kịch bản bom tấn được chờ đợi đã không thể diễn ra. Man United thua bạc nhược trước Man City. Hai bàn thua chóng vánh trong hiệp 2 cùng màn trình diễn nghèo nàn, chơi thứ bóng đá rời rạc đã phô bày đầy đủ những yếu kém của Man United. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh chỉ xứng đáng thuộc hạng 2 ở sân chơi Premier League nếu đặt bên cạnh một Man City chơi tấn công đẹp mặt.

Man City đè bẹp Man United 2-0 ngay tại nhà hát những giấc mơ.

Man City đè bẹp Man United 2-0 ngay tại nhà hát những giấc mơ.

Màn trình diễn đẳng cấp của Man City trước Man United thêm một lần minh chứng, Pep Guardiola là một nhà cầm quân thiên tài. Đó là điều khác biệt lớn nhất trong trận derby của nước Anh, bởi phía bên kia thì Ole Gunner Solskjaer chỉ xứng là kẻ học việc của Pep Guardiola về triết lý bóng đá.

Pep Guardiola giúp Man City đè bẹp Man United càng khiến cho cổ động viên Quỷ đỏ nuối tiếc vì quyết định sai lầm của ban lãnh đạo CLB. Guardiola lẽ ra đã trở thành HLV của Man United, thay vì họ phải chịu sự dày vò trong suốt 6 năm qua với những lần thay tướng sau thời Alex Ferguson.

Pep Guardiola từng có cuộc nói chuyện với Alex Ferguson để đến Man United. Sir Alex biết được tài năng dị biệt của HLV người Tây Ban Nha nên cố gắng thuyết phục trở thành người kế thừa ở Old Traffold.

Pep Guardiola kể rằng: “Tôi nghĩ Ferguson đã đề nghị tôi gia nhập Old Trafford. Tiếng Anh của tôi đủ tốt để hiểu ông ấy nói gì. Thế nhưng, Manchester United chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị chính thức nào với tôi. Sau đó, tôi đã nói chuyện với chủ tịch Man City Khaldoon và Txiki Begiristain. Dĩ nhiên, tôi đến với Man City và không có bất cứ hối hận nào”.

Sai lầm thế kỷ của Man United là không đánh tiếng mời HLV Pep Guardiola về cầm quân.

Lời tâm sự của Pep Guardiola chẳng khác nào nỗi đau với hàng triệu CĐV Man United. Nếu nhà Glazer muốn có Pep Guardiola thì họ đã thành công. Vì HLV người Tây Ban Nha gần như “đổ đốn” trước lời mật ngọt của Alex Ferguson, nhưng một người giỏi như Guardiola chẳng đời nào vác đơn hay tự mở lời xin việc. Guardiola rất thích Man United cũng chỉ lặng lẽ chờ nhà Glazer đưa ra đề nghị. Guardiola sẽ lập tức gật đầu nhưng…

Bay giờ, Man United có hối hận cũng muộn màng. Pep Guardiola đã đến ngoại hạng Anh nhưng đứng phía bên kia thành phố để tạo nên một triều đại hoàng kim, còn nửa đỏ thành Man phải sống trong cảnh ăn mày dĩ vàng. Mỹ danh mấy chục năm của Sir Alex cứ đổ dần theo từng mùa.

Thôi thì fan Man United cứ sống trong hoài niệm về một thời hoàng kim, còn nhà Glazer cứ gặm nhấm sai lầm để xổng Pep Guardiola. Vì chừng nào Man City còn có Pep thì nỗi đau của nửa đỏ thành Man sẽ dài thêm…

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/sai-lam-the-ky-cua-man-united-la-cho-pep-guardiola-nop-don-xin-viec-5042336.html