Sai lầm khiến da bị hỏng sau khi điều trị bằng laser

Không ít người bỏ ra số tiền lớn để làm đẹp bằng laser nhưng kết quả không như ý, thậm chí còn bị dị ứng, hỏng da.

Tại hội thảo “Những tiến bộ mới về công nghệ Laser trong ứng dụng điều trị Nha khoa và Da thẩm mỹ”, bác sĩ CK II Nguyễn Thị Như Lan, nguyên Trưởng khoa Laser phẫu thuật – Chăm sóc Da thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, cho biết công nghệ laser hiện được sử dụng phổ biến trong việc điều trị nha khoa và da liễu.

Trong da liễu, nhiều người, đặc biệt chị em đã tìm tới công nghệ này để điều trị mụn trứng cá, nám, triệt lông, tái tạo bề mặt da… Tuy nhiên, nhiều người đã gặp các tác dụng phụ như dị ứng, nhạy cảm với thời tiết, tăng sắc tố da…

Nhiều chị em đã tìm tới công nghệ này để điều trị mụn trứng cá. Ảnh: Fox News.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này ngoài việc bác sĩ sử dụng laser không đúng bước sóng và không phù hợp với từng loại da còn một nguyên nhân quan trọng là việc chăm sóc da sau laser không đúng.

“Không ít bệnh nhân có suy nghĩ sai lầm rằng chỉ cần bác sĩ điều trị laser tốt thì da sẽ đẹp lên. Tuy nhiên, đó chỉ là bước tiền đề quan trọng trong liệu trình điều trị vì chăm sóc sau laser quyết định trực tiếp đến kết quả lâu dài về sau”, bác sĩ Lan khuyến cáo.

Do đó, các bệnh nhân muốn có làn da khỏe đẹp như mong muốn cần chú ý tới chế độ chăm sóc da sau laser đúng theo khuyến cáo của bác sĩ.

Theo bác sĩ Lan, sau 2-3 ngày điều trị, bệnh nhân chỉ nên rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, lưu ý không nên dùng nước nóng để rửa mặt, không tẩy tế bào chết, không chà xát mạnh, sau đó dùng khăn hoặc gạc sạch thấm khô.

Đặc biệt, người điều trị bằng laser bắt buộc phải dùng kem chống nắng có chỉ số từ SPF 30 trở lên. Bác sĩ khuyến nghị nên dùng kem chống nắng thường xuyên cả khi ở trong nhà, không ngồi gần cửa sổ, không hướng mặt ra ngoài nắng. Trước khi ra ngoài nhà 30 phút nên bôi kem chống nắng, bôi nhắc lại mỗi 3 tiếng.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian từ 10h-16h. Nếu bắt buộc phải ra ngoài nhà, bạn nên mặc quần áo dài, đội mũ rộng vành, đeo kính mát, mang khẩu trang. Đồng thời, bệnh nhân nên sử dụng sản phẩm hoặc đắp mặt nạ làm dịu da, kháng viêm, giữ ẩm.

“Các bạn nên uống nhiều nước, ít nhất 2 lít/ngày. Nước có tác dụng đào thải các độc tố, chất cặn bã trong cơ thể. Lưu ý, khi da chưa ổn định, ta nên hạn chế trang điểm để tránh tình trạng da bị kích ứng, ửng đỏ, viêm nhiễm dẫn đến tổn thương tăng sắc tố”, bác sĩ Lan lưu ý.

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sai-lam-khien-da-bi-hong-sau-khi-dieu-tri-bang-laser-post830623.html