Sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh bạn phải biết

Bạn phải dừng ngay những sai lầm dưới đây khi chăm sóc trẻ sơ sinh để không gây hại bé.

Quấn, bao bọc con quá chặt

Bạn tuyệt đối không nên quấn trẻ sơ sinh quá chặt.

Bạn tuyệt đối không nên quấn trẻ sơ sinh quá chặt.

Điều này không giúp trẻ ngủ ngon, ngủ sâu hay ít quấy khóc. Thay vào đó, điều này có thể làm ép khớp háng bé phải duỗi thẳng và khiến chân bé bị lệch trục.

Đặt con ngủ nằm sấp, úp bụng

Cách chăm sóc này rất dễ khiến trẻ có nguy cơ bị ngạt và đột tử (hội chứng SIDS) cao. Và cha mẹ nên nhớ rằng, tư thế nằm ngủ an toàn cho trẻ là tư thế ngửa hoặc nằm nghiêng.

Đội mũ che thóp

Tương tự như gối đầu, đội mũ che thóp cho trẻ sơ sinh cũng được coi là việc cần thiết và... hiển nhiên, vì xưa nay bé sơ sinh nào cũng được đội mũ. Tuy nhiên, những chiếc mũ che thóp này cũng chẳng mang lại lợi ích gì nhiều, thậm chí có thể gây hại nên mẹ không cần mua về nhiều đâu nhé! Chỉ khi ra ngoài trời lạnh mẹ mới cần che thóp cho con thôi, còn khi ở trong nhà, hãy để đầu bé được thoáng. Cơ thể trẻ luôn có chế độ điều hòa thân nhiệt, nên mẹ đừng nghĩ phần thóp của bé sẽ lạnh hơn các phần cơ thể khác nhé. Nếu cứ đội mũ "kín mít" ngay cả khi trời nóng, ấm không chỉ khiến bé ngứa ngáy khó chịu, ra mồ hôi nhiều mà còn làm tăng thân nhiệt - dễ khiến con bị sốt/sốt cao gây nguy hiểm.

Do đó, mẹ chỉ nên đội mũ cho con khi nhiệt độ thấp, cho bé ra ngoài trời hoặc đối với bé sinh non, nhẹ cân; trường hợp bé khỏe mạnh bình thường thì hoàn toàn không cần đội mũ chụp đầu 24/24, nhất là khi trời nắng nóng.

Cho bé bú ít hơn nhu cầu

Rất nhiều bố mẹ thiếu kinh nghiệm nên thường để bé ngủ quá lâu giữa những lần cho ăn, và theo chuyên gia đó là một sai lầm khá nghiêm trọng. Bác sĩ nhi khoa người Mỹ Tanya Altmann cho biết: “Những tuần đầu tiên, bố mẹ cần cho bé ăn 2-3 tiếng một lần, thậm chí ngay cả khi bé chưa đòi ăn.” Sau đó, bố mẹ có thể cho con ăn 3-5 tiếng một lần nhưng trong những tuần đầu tiên, bé cần được đánh thức và cho ăn đều đặn.

Vào ban đêm, nếu bạn vẫn đang làm tốt mọi thứ và bé vẫn đang phát triển bình thường thì bạn hoàn toàn có thể để con ngủ xuyên đêm vào lúc bé được 2-3 tháng tuổi. Nhưng hãy nhớ rằng một vài bé khi được 3-4 tháng tuổi sẽ thức giấc thường xuyên hơn và theo đó bố mẹ cũng sẽ phải cho bé ăn mỗi lần bé thức.

Theo Hải Đường/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sai-lam-khi-cham-soc-tre-so-sinh-ban-phai-biet/20220911074640895