Sai lầm đấu pháp, Việt Nam thua Indonesia chờ vé vớt trong lo lắng

Dẫn bàn trước Indonesia nhưng bỗng dưng Việt Nam (VN) dâng cao đội hình, các hậu vệ đẩy lên cực cao và bị hồi mã thương vì tốc độ cực tốt của Indonesia.

Dẫn bàn trước chủ nhà U-16 Indonesia ở lượt trận cuối giải U-16 Đông Nam Á nhưng U-16 VN có vẻ sai đấu pháp dẫn đến đối phương ngược dòng thành công.

Được chơi trên sân nhà Maguwoharjo với hơn chục ngàn khán giả hò hét không mệt mỏi suốt 90 phút, Indonesia lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Fan Indonesia cũng mang đại kỳ đến sân Maguwoharjo cổ vũ đội nhà đá với VN. Ảnh: Bola

Fan Indonesia cũng mang đại kỳ đến sân Maguwoharjo cổ vũ đội nhà đá với VN. Ảnh: Bola

Các học trò HLV Bima Sakti đẩy cao nhịp độ trận đấu chóng mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc cùng với đó là pressing toàn mặt sân, khiến các cầu thủ VN loạn choạng.

Tuy nhiên rất đáng khen là sau chừng 20 phút, thì các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lấy lại thế cân bằng và ăn miếng trả miếng rất nét. Điều này làm cho chủ nhà Indonesia thận trọng hơn, giảm hẳn “ra đòn” dồn dập.

Khi lấy lại thế cân bằng, VN thiên về phòng ngự phản công, điều này là hoàn toàn hợp lý vì các cầu thủ Indonesia rất khỏe, tốc độ cao và cực sung trước hơn chục ngàn khán giả nhà.

Đến phút 40 từ pha bấm bóng từ khu vực giữa sân, một cầu thủ U-16 VN băng tốc độ cao xuống đón bóng rồi thâm nhập cùng 16m50, trung vệ Subarja phạm lỗi trong vùng cấm dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, đội trưởng Công Phương đã thắng thủ môn Rachman mở điểm cho VN. Hiệp 1 khép lại VN tạm dẫn 1-0 và tưởng chừng ưu thế tâm lý lẫn lối chơi được phát huy.

Đội trưởng Công Phương có bàn thắng từ chấm 11m mở điểm cho VN. Ảnh: Bongdaplus

Sau giờ nghỉ, U-16 VN như thay đổi đấu pháp. Đội hình chơi dâng lên cực cao, các hậu vệ giăng ngang nhô lên rất cao. Và từ đây bắt đầu chuỗi sai lầm trước những cú chuyền xa vượt tuyến của Indonesia.
Các cầu thủ Indonesia cao to hơn, khỏe hơn và tốc độ bứt phá cực tốt. Trước những pha chuyền vượt tuyến của đồng đội, các hậu vệ giăng ngang của VN dâng lên rất cao rồi lại đua tốc độ trở về không kịp trước các cầu thủ tấn công của Indonesia.

Chỉ trong vòng bốn phút, từ 52 đến 55, VN bị Indonesia trừng phạt bằng hai bàn thua. Hai bàn thắng của Indonesia do công Arkhan Putra đội đầu cận thành và Nabil Asyahra. Đó là những lần các hậu vệ VN dâng cao để đối phương thực hiện những đòn hồi mã thương.

Đến phút 88, VN đưa được bóng vào lưới Indonesia nhưng không được trọng tài công nhận vì xô đẩy thủ môn.

Chơi dâng cao đội hình là sai lầm của U-16 VN dẫn đến đối phương hồi mã thương và ngược dòng thành công. Ảnh: Bongdaplus.

Thua ở trận chung kết bảng này, VN chỉ có sáu điểm rất lo lắng chờ đợi tấm vé vớt trong hy vọng mong manh.

Thắng thì không nói làm gì, hòa với Indonesia thì VN vẫn là đội nhì bảng sau Indonesia nhưng lúc đó điểm số cùng 7 điểm với Indonesia và tràn trề hy vọng có vé vớt.

Nay thua Indonesia, VN chỉ có sáu điểm và hiệu số +8 (11/3) phải chờ kết thúc bảng B và C để so đọ ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết cùng ba đội nhất của ba bảng.

Cơ hội cho U-16 VN vào bán kết giải U-16 Đông Nam Á là không cao.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/sai-lam-dau-phap-viet-nam-thua-indonesia-cho-ve-vot-trong-lo-lang-post692736.html