Sai lầm của tuyển Anh và giấc mơ ngông cuồng của Maguire

Siêu sao của PSG, Neymar ám chỉ HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate đã phạm sai lầm khi loại Jadon Sancho khỏi đội hình cho World Cup, trong khi trung vệ Maguire không giấu giấc mơ ghi bàn trong trận chung kết.

Tiền đạo người Brazil Neymar ám chỉ tuyển Anh có thể đã mắc sai lầm khi đưa 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022 mà không có tiểu tướng Sancho. Trước đó, HLV Southgate cũng bị chỉ trích vì đội hình của ông thiếu một số cái tên nổi tiếng.

Tranh cãi nhiều nhất ở tuyển Anh với những người vắng mặt là cầu thủ tấn công của Manchester United, Jadon Sancho. Sự vắng mặt của Sancho có thể được biện minh từ phong độ đáng ngờ của anh trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, mặc dù sau đó anh có những dấu hiệu cải thiện tích cực.

Siêu sao Neymar của Paris Saint-Germain đưa ra nhận xét kỹ năng của Sancho lẽ ra phải giúp anh có một suất trong thành phần 26 cầu thủ của HLV Southgate. Cầu thủ 30 tuổi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph: "Tôi đã từng quên tuyển Anh, nhưng lần này rõ ràng họ đang có cơ hội”.

Neymar yêu thích lối chơi của Sancho. Ảnh: GETTY.

Neymar yêu thích lối chơi của Sancho. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về cầu thủ yêu thích nhất của tuyển Anh, Neymar nói thêm: "Tôi thực sự thích Kane và Sancho. Cả hai cầu thủ này đều đẳng cấp và tôi có tình yêu đặc biệt với họ. Tôi thích những cầu thủ có phẩm chất nổi bật như họ. Không có Sancho là quyền của HLV và ông ta chịu trách nhiệm về quyết định của mình".

Trong khi đó, trung vệ Maguire sau khi có tên trong danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 đã tiết lộ ước mơ của mình ở giải đấu lớn, bất chấp người hâm mộ phẫn nộ về việc anh lấy suất của Fikayo Tomori (AC Milan) do phong độ kém cỏi.

Ai cũng thấy rõ phong độ của hậu vệ Manchester United United là rất tệ. Maguire mới chỉ đá chính ba trận ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi này vẫn có tên trong đội hình của HLV Gareth Southgate do ông cần đến sự kinh nghiệm của Maguire.

HLV Southgate bị chỉ trích vì triệu tập Maguire thay vì Tomori. Ảnh: GETTY.

Tuyển Anh khai cuộc với Iran vào ngày 21-11 và mặc dù có những nghi ngờ về vị trí của Maguire nhưng ông thầy Southgate luôn ủng hộ anh. Maguire tiết lộ rằng - giống như bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào - anh có một số suy nghĩ hoang đường về việc chơi bóng cho tuyển Anh tại một giải đấu lớn.

“Tôi luôn có suy nghĩ về việc ghi bàn giúp tuyển Anh chiến thắng trong trận chung kết World Cup” – Maguire chia sẻ thêm về tâm lý của đội tuyển Anh trong trận bán kết World Cup 2018 với Croatia và trận chung kết Euro 2020 với Ý, bây giờ có thể tốt hơn - “Chúng tôi đã nghĩ quá nhiều về việc không để thua trận đấu hơn là cố gắng giành chiến thắng. Lẽ ra chúng tôi phải dũng cảm hơn một chút và hiện tại là thời cơ cho tuyển Anh làm điều đó”.

Đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 bị cho là vừa thiếu vừa thừa. Ảnh: GETTY.

Maguire đã thi đấu 48 trận cho đội tuyển Anh trong sự nghiệp nhưng chỉ đá chính 3 lần cho Quỷ đỏ mùa này. Lisandro Martinez và Varane mới là cặp trung vệ ưa thích của HLV Ten Hag.

Huyền thoại Alan Shearer cũng đã đưa ra lời cảnh báo về Maguire về việc trung vệ này không có thời gian thi đấu nhiều buộc phải đối diện nguy cơ không có suất đá chính trong chiến dịch World Cup của đội tuyển Anh.

Cựu tiền đạo của tuyển Anh cho rằng Maguire ra sân là một rủi ro: "Nếu bạn không chơi bóng đá cấp CLB, thì đó là một canh bạc lớn, rất lớn. Southgate bỏ qua một yêu cầu rất lớn đối với cá nhân để được tham dự World Cup, giải đấu lớn nhất từ trước đến nay, là khi anh ta không có nhiều trận đấu ở CLB”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/sai-lam-cua-tuyen-anh-va-giac-mo-ngong-cuong-cua-maguire-post708155.html