Sai lầm của ông Trump trong bài toán Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump phần nào đổ lỗi cho Trung Quốc về việc thiếu tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa của Triều Tiên khiến ông phải hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Một ngày sau khi tự cho mình có “một màn trình” điểm A cho vai trò Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump lại bất ngờ hủy bỏ chuyến đi quan trọng tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo, với lời thừa nhận, chiến lược chấm dứt mối lo về hạt nhân của Bình Nhưỡng đến nay đã thất bại.

Bãi thử Sohae từng là nơi Triều Tiên sử dụng để thử nghiệm các động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng quy mô lớn. Ảnh: AP

Vì sao hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo?

Tổng thống Trump đã ra lệnh hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo trong tuần này chỉ vài giờ trước khi ông Pompeo bắt đầu lên đường.

“Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo không đến Triều Tiên vào thời điểm hiện tại, vì tôi cảm thấy chúng ta không tạo ra đủ tiến triển liên quan đến việc phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên”, ông Trump lý giải nguyên nhân trên Twitter. Ông chủ Nhà Trắng cũng phần nào đổ lỗi cho Trung Quốc về việc thiếu tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và tuyên bố không tin Bắc Kinh sẽ hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa như họ từng làm trước đây. “Thêm vào đó, với lập trường thương mại cứng rắn hơn nhiều của chúng ta đối với Trung Quốc, tôi không tin, họ sẽ giúp đỡ quá trình phi hạt nhân hóa như họ từng làm trước đây, bất chấp các biện pháp trừng phạt của LHQ vẫn có hiệu lực”, ông nói thêm.

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, Ngoại trưởng Pompeo vẫn sẽ đến Triều Tiên “trong tương lai gần” khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung được “giải quyết”.

Những rắc rối liên tiếp

Còn nhớ, Tổng thống Trump đã từng tuyên bố, Triều Tiên “không còn là mối đe dọa hạt nhân” sau khi ông gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh song phương lịch sử ở Singapore hồi tháng 6. Ông chủ Nhà Trắng đã khiêm tốn khoe rằng, “mọi người đều nghĩ” ông cần được tôn vinh ở giải Nobel Hòa bình về thành tích ngoại giao rực rỡ này. Nhưng không. Những rắc rối sau hội nghị ở Singapore xảy ra liên tục và dường như là “nằm trong vòng dự đoán trước”.

Theo giới chuyên gia, 2 tháng sau khi tuyên bố “chiến thắng” trước ông Trump, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là không quan tâm đến việc tháo dỡ chương trình hạt nhân, bất kể ông đã hứa những gì với ông Trump. Đầu tuần này, cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, họ không thấy dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã ngừng hoạt động hạt nhân của mình. Theo một báo cáo dựa vào các ảnh chụp vệ tinh mới đây, trang mạng 38 North của Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như ngừng phá hủy một bãi thử động cơ tên lửa tại khu vực tây bắc nước này. Theo trang này, một nhóm chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 16-8 cho thấy, không có hoạt động phá dỡ đáng kể nào kể từ ngày 3-8 tại bãi thử động cơ tên lửa và bệ phóng của trạm phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri, gần biên giới phía bắc giữa Triều Tiên với Trung Quốc.

Trước đó, phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, Tổng thống Trump cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết Bình Nhưỡng sẽ sớm phá hủy một bãi thử động cơ tên lửa chính của nước này, dường như ám chỉ bãi thử Sohae. Bãi thử Sohae được sử dụng để thử nghiệm các động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng quy mô lớn. Loại động cơ này có thể lắp đặt cho cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ và các tên lửa cỡ lớn dùng để phóng tàu vũ trụ lên không gian.

Tuy nhiên, ngay cả khi thất vọng mà tuyên bố thông báo hủy bỏ chuyến đi của Pompeo, Tổng thống Trump vẫn dành cho ông Kim Jong-un sự trân trọng bất ngờ. “Tôi cũng gửi lời chào hỏi nồng ấm nhất và sự tôn trọng đến ông Kim Jong-un. Tôi mong được sớm gặp ông!”, Tổng thống Trump tuyên bố. Đây là dấu hiệu cho thấy, Tổng thống Trump vẫn muốn tiếp tục “thương hiệu ngoại giao” mà ông dày công vun đắp này dù không nhiều người tin rằng, ông sẽ thành công.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_194401_.aspx