Sai lầm của Hitler khiến Đức thành kẻ thù của Mỹ, Anh, Liên Xô

Trong Chiến tranh thế giới 2, dù có những khác biệt chính trị, '3 ông lớn' Mỹ - Anh - Liên Xô trở thành đồng minh khi có chung kẻ thù là Đức quốc xã. Ba quốc gia này cùng nhau 'liên thủ' để đối phó trùm phát xít Hitler sau khi bị trục phát xít tấn công.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã phát động chiến tranh và chiếm đóng một số nước ở châu Âu. Đặc biệt, phát xít Đức tấn công xâm lược Liên Xô và Anh trong khi Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Những điều này được coi là sai lầm lớn của Hitler và và các nước cùng phe khiến " 3 ông lớn" Mỹ - Anh - Liên Xô có mục tiêu chung. Ba nước này trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống trục phát xít Đức - Italy - Nhật Bản.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã phát động chiến tranh và chiếm đóng một số nước ở châu Âu. Đặc biệt, phát xít Đức tấn công xâm lược Liên Xô và Anh trong khi Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Những điều này được coi là sai lầm lớn của Hitler và và các nước cùng phe khiến " 3 ông lớn" Mỹ - Anh - Liên Xô có mục tiêu chung. Ba nước này trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống trục phát xít Đức - Italy - Nhật Bản.

Cụ thể, trước khi Thế chiến 2 diễn ra, Mỹ, Anh và Liên Xô có những khác biệt trong chính trị và một số vấn đề khác.

Thế nhưng, trước tham vọng thống trị thế giới thông qua tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu của Hitler và Đức quốc xã, 3 nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh và Liên Xô là: Franklin Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill và Joseph Stalin đã tạm gác những khác biệt để cùng đứng chung một chiến tuyến, bảo bệ hòa bình thế giới.

Cả Mỹ, Anh và Liên Xô đều coi Hitler và trục phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất mà các nước đồng minh cần phải tiêu diệt. Dù mỗi nước đều có thực lực quân sự hùng mạnh nhưng đều nhận thấy không đủ khả năng một mình ngăn chặn được tham vọng bành trướng của Hitler.

Do vậy, "3 ông lớn" này đã nhóm họp lần đầu tiên tại Tehran, Iran vào tháng 11/1943. Trong cuộc họp này, 3 nhà lãnh đạo Roosevelt, Churchill và Stalin thống nhất kế hoạch dồn phát xít Đức đến đường cùng.

Cụ thể, Liên Xô, Anh và Mỹ đồng ý thúc đẩy cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Đức quốc xã ở mặt trận phía Đông.

Song song với đó, Mỹ và Anh phối hợp thực hiện một chiến dịch lớn ở Pháp nhằm đánh bật phát xít Đức ta khỏi nước này.

Liên Xô cũng đồng ý với Mỹ và Anh sẽ tham gia cuộc chiến chống Nhật Bản.

Với việc "3 ông lớn" Mỹ, Anh và Liên Xô đứng cùng chiến tuyến, phe Đồng minh có lợi thế trong cuộc chiến chống Hitler và trục phát xít. Cuối cùng, phe Đồng minh giành thắng lợi hoàn toàn khi tiêu diệt được đội quân xâm lược của Hitler và cũng như phe phát xít ở Italy, Nhật Bản năm 1945.

Nhờ vậy, Chiến tranh thế giới 2 kết thúc với sự hợp sức của các nước.

Mời độc giả xem video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo history)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-lam-cua-hitler-khien-duc-thanh-ke-thu-cua-my-anh-lien-xo-1397244.html