Sai lầm của con người là nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu ở Italy

Ngày 15-8, RIA Novosti dẫn thông báo của người đứng đầu văn phòng công tố thành phố Genoa của Italy, Francesco Cozzi cho biết, vụ sập cầu tại đường cao tốc A10 ở Genoa ngày 14-8, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, là do sai lầm của con người.

Theo ông, văn phòng công tố sẽ phải thu thập tài liệu và lời khai liên quan đến việc xây dựng và công tác bảo trì cây cầu này. "Chúng tôi phải trả lời một câu hỏi duy nhất: Tại sao điều này xảy ra? Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để giải quyết vụ việc", Francesco Cozzi nói thêm.

Đồng thời, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italy Luigi Di Mayo đã quy kết toàn bộ trách nhiệm về vụ sập cầu cho công ty Autostrade per l'Italia-đơn vị quản lý và duy trì các con đường cao tốc của đất nước. Theo Sputnik, Bộ trưởng Bộ Giao thông Italy Danilo Toninelli tuyên bố rằng chính phủ nước này đã bắt đầu thu hồi hợp đồng và tìm biện pháp trừng phạt tài chính với công ty Autostrade per l'Italia.

NGUYỄN DƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/sai-lam-cua-con-nguoi-la-nguyen-nhan-dan-den-vu-sap-cau-o-italy-546984