Sài Gòn Tiếp Thị số 24-2019: Ra ngõ gặp trái cây nhập khẩu

Thị trường trái cây nhập khẩu vốn nhộn nhịp trong mấy năm gần đây nay còn sôi động hơn. Nhiều người bán trái cây nói đùa rằng, hễ trên thế giới người ta ăn được loại trái cây gì thì ở Việt Nam cũng có loại trái cây đó.

Trái NGHỊCH VỤ ăn bốn mùa: Câu “mùa nào thức nấy” nói về việc mùa nào ăn loại thức ăn nấy nói chung, và trái cây nói riêng giờ đã phần nào thay đổi khi có nhiều loại trái cây người tiêu dùng có thể ăn suốt cả bốn mùa.

Cách chọn SẦU RIÊNG để khỏi... “sầu” một mình: Thời điểm này, sầu riêng ở những vùng trái cây tại các tỉnh thành miền Nam đang vào mùa. Từ đời thực đến thế giới mạng, sầu riêng được bán với muôn vàn lời rao có cánh. Tuy nhiên, để chọn một trái sầu riêng không bị ngâm hóa chất, không bị chín ép thì không phải ai cũng biết.

Đâu chỉ giúp làm ĐẸP DA, TRẺ LÂU: Những người ăn trái cây thường xuyên sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, tim mạch, ung thư.

Vào mùa, thăm thú nhà vườn: Gần đây, thú đi chơi nhà vườn được các bạn trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình vì được gần gũi với thiên nhiên, được thưởng thức các loại trái cây mà chỉ tốn khoảng 50.000 đồng để mua vé vào cửa. Và nếu du khách muốn mua mang về, chủ vườn sẽ bán theo thời giá.

Về Long Khánh khám phá Mộ Cự thạch dạo chơi vườn trái cây: Là một trong những vựa trái cây lớn nhất Đông Nam bộ, mùa này, Long Khánh hút du khách với những vườn trái cây bạt ngàn và những bí ẩn 2.000 năm của ngôi cự thạch cổ.

Nguyên tắc dinh dưỡng khi ăn rau củ quả: Rau củ quả là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình, nhưng ăn thế nào là đủ, có lợi, an toàn thì nhiều người lại chưa nắm rõ.

DẠY MÌNH trước khi dạy con: Cha mẹ cần học cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển về cảm xúc và nhận thức của con cái.

HỌC THỞ để nâng chất lượng sống: Luyện tập hít thở là một loại hình chăm sóc sức khỏe mới, có thể giúp giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng và tăng cường hiệu suất làm việc.

Nếu làm kế hoạch nhỏ kiểu đổi giấy lấy cây: Kế hoạch nhỏ là phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 1958. Suốt thời học cấp 1,2 tôi đã quen với việc mỗi năm 1-2 lần sẽ phải mang giấy, phế liệu đến trường nộp. Nhìn vào túi kế hoạch nhỏ của chúng tôi hồi đó thì đúng là có ý nghĩa tiết kiệm, giữ vệ sinh môi trường vì có đủ những thứ vật dụng đã qua sử dụng như chai thủy tinh, lọ nhựa, giấy vụn các loại…

Thị trường thực phẩm chức năng đa dạng và phức tạp: Tôi còn nhớ, cách đây vài năm khi đến nhà chị họ chơi, tôi được mục sở thị cả bàn ăn toàn là các sản phẩm của Herbalife. Nào là bộ sản phẩm giảm cân dành cho chị, bộ sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường của chồng chị. Còn con gái chị đang học cấp ba thì được mẹ chỉ định bổ sung vitamin bằng sản phẩm hỗn hợp vitamin. Chị bày các loại thực phẩm chức năng ở bàn ăn để mỗi sáng tiện phân thuốc cho mọi thành viên trong gia đình. Chị bảo sử dụng thực phẩm chức năng của Herbalife rất tốt.

Nên cấm bóng cười trên phạm vi cả nước: Sử dụng khí N2O bơm vào quả bóng để hít – bóng cười – cuối cùng đã bị cấm ở Hà Nội. Bộ Y tế mới đây đã nhất trí với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc không được sử dụng khí N2O với mục đích vui chơi giải trí vì khí này làm thay đổi trạng thái thần kinh của người sử dụng. Loại khí này chỉ được dùng trong hoạt động công nghiệp.

Tự trồng rau tưởng khó mà lại không hề khó: Con gái nghỉ hè, tôi có ý định rủ con cải tạo sân thượng thành vườn rau. Con gái băn khoăn là hai mẹ con không biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào. Đúng như kiểu trồng cây gì, nuôi con gì?

Máy xay sinh tố di động, điều khiển từ xa: Các loại trái cây cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và nhiều người cũng có thói quen uống sinh tố được xay, chế biến từ trái cây. Ngày nay, máy xay sinh tố đã được các nhà sản xuất tích hợp thêm nhiều tính năng hữu ích cho người dùng như nấu cháo, sữa đậu nành, súp...

Làm đẹp ngôi nhà với cảm hứng từ thực phẩm: Không chỉ khu vực không gian bếp mới có thể trang trí những họa tiết ẩm thực. Với những gia đình có trẻ con hay những người có tâm hồn ăn uống, trang trí nhà lấy cảm hứng từ thực phẩm sẽ là ý tưởng khá thú vị.

Đừng vội bỏ vỏ: Trái cây là loại thực phẩm mang đến nhiều dưỡng chất, nguồn dinh dưỡng tốt cho người dùng. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức những loại trái cây tươi ngon thì bạn cũng nên giữ lại vỏ của chúng... để làm thuốc và nhiều thứ khác.

Khi blogger làm đạo diễn: Vẫn là một người viết blog được lòng người đọc, Hà Kin cùng với niềm đam mê nghệ thuật và cái đẹp đã bước vào thế giới điện ảnh với vai trò của một nhà làm phim độc lập từ năm 2016. Và ở lĩnh vực này, Hà Kin cũng làm siêu lòng người hâm mộ.

Cụ Dương Văn Ngộ - người mẫu đặc biệt của Bưu điện TPHCM: Ở TPHCM rất nhiều người biết đến cụ Dương Văn Ngộ - “người rất nổi tiếng với huyền thoại người viết thư tay cuối cùng” ở TPHCM, cũng có khi là của cả nước.

Cảm hứng mùa hè từ sơ mi Hawaii: Mỗi khi hè về, những chiếc sơ mi phong cách Hawaii lại được các chàng quan tâm bởi cảm hứng bất tận, phóng khoáng từ những vùng biển nhiệt đới.

SGTT

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/289965/sai-gon-tiep-thi-so-24-2019-ra-ngo-gap-trai-cay-nhap-khau.html