Sài Gòn ngập nặng sáng đầu tuần, học sinh ướt sũng đến trường

Triều cường dâng cao lúc rạng sáng, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập sâu khiến người dân, học sinh chật vật băng qua đường ngập ngày đầu tuần.

Người Sài Gòn vất vả lội nước ngập đi làm sáng đầu tuần Sáng 8/10, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) và nhiều nơi tại TP.HCM, hàng nghìn người trên đường đi làm sáng đầu tuần gặp khó khăn, xe chết máy.

Rạng sáng 8/10, nhiều tuyến đường ở các quận, huyện tại TP.HCM bị ngập nặng do triều cường dâng cao. Sáng đầu tuần trở nên chật vật hơn khi người dân, học sinh phải cố vượt qua nhiều đoạn đường ngập để đi làm, tới trường học.

Rạng sáng 8/10, nhiều tuyến đường ở các quận, huyện tại TP.HCM bị ngập nặng do triều cường dâng cao. Sáng đầu tuần trở nên chật vật hơn khi người dân, học sinh phải cố vượt qua nhiều đoạn đường ngập để đi làm, tới trường học.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm, đường số 1 (quận Bình Tân),... ngập sâu do triều cường vượt mức báo động III.

Khoảng 6h sáng, nhiều điểm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bắt đầu ngập sâu, mực nước lên tới 0,4 m.

Người dân, học sinh phải bắt đầu tuần mới đầy khó khăn khi cố gắng vượt qua nhiều điểm ngập trên tuyến đường này.

Hai em học sinh được người nhà chở đi học nhưng không may bị ướt giày do xe sụp "ổ gà".

Một học sinh kẹt trên đường vì xe chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập.

Nhiều học sinh chọn cách đi sát lề nhưng vẫn không tránh được nước, đồng phục bị ướt sũng.

Đường Huỳnh Tấn Phát đang trong quá trình tu sửa nên xuất hiện nhiều ổ "gà", hố sâu khiến việc di chuyển của người dân càng khó khăn và nguy hiểm hơn.

Bà Lê Thị Hạnh, ngụ quận 7, nói: "Ở khu vực này thường xuyên ngập sâu do mưa lớn hoặc triều cường. Sáng đầu tuần, đưa con đi học nhưng không khéo trễ học mất"

"Ngập sâu quá nên tôi không dám đi xe máy, chắc phải gọi taxi đưa con đi học. Mấy hôm nay sáng nào cũng ngập sâu cả, người dân khổ với cái đường này lắm", chị Hoàng Thư nói.

Sợ xe chết máy, nhiều người không dám đi dưới lòng đường mà phải đi trên vỉa hè.

Giao thông bị ách tắc, xe cộ di chuyển rất khó khăn. Đến 8h sáng, triều cường bắt đầu rút dần, giao thông dần trở lại bình thường.

Hải Long - An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sai-gon-ngap-nang-sang-dau-tuan-hoc-sinh-uot-sung-den-truong-post882735.html