Sài Gòn ngập khắp nơi, cây đổ đè người đi xe máy

Sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa trên diện rộng ở TP HCM khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu. Mưa gió đã khiến cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) bật gốc, đè người đi xe máy.

Các tuyến đường ở TP HCM ngập nặng sau cơn mưa chiều 25/11.

Ghi nhận của PV, chiều 25/11, sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở TP HCM và kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu.

Trong đó các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Võ Văn Ngân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp)… bị ngập hơn nửa mét, xe di chuyển qua đây chết máy hàng loạt.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước ngập quá sâu làm một số người đi đường bị té ngã.

Mưa gió cũng khiến một cây xanh ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh TPHCM) bị bật gốc, đè một người đi xe máy bị thương.

Cây xanh đổ đè lên xe máy khiến người đi đường bị thương.

Cũng liên quan đến mưa bão, sau khi bão số 9 vào đất liền và suy yếu đã làm gãy đổ hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, đè trúng ô tô, nhà dân gây thiệt hại.

Lực lượng ứng phó thiên tai; bộ đội, điện lực, cây xanh phối hợp, xử lý hiện trường. Đến 16h, mưa kèm theo gió giật mạnh vẫn đang hoành hành trên khu vực huyện Cần Giờ.

Nước chảy cuồn cuộn trên đường Tô Ngọc Vân.

Ngập đến nửa xe máy trên đường Phạm Văn Đồng.

Đường sắt Bắc Nam đoạn qua quận Thủ Đức bị ngập sâu.

Bơm hút nước ra khỏi nhà.

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng ngập lênh láng chiều 25/11.

Đường Huỳnh Tấn Phát ngập lênh láng.

Người đi xe máy té ngã trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.

Hàng loạt cây gãy đổ ở Cần Giờ, TP HCM.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/sai-gon-ngap-khap-noi-cay-do-de-nguoi-di-xe-may-tintuc423600