Sài Gòn mưa lớn, cây đổ, người dân lội nước khốn khổ

Sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn, nhiều khu vực ngập nặng, người dân phải chịu cảnh lội nước về nhà trong buổi tối cuối tuần.

VIDEO: Nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng do mưa lớn

Cơn mưa chiều tối 30/9 khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng.

Chiều 30/9, cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM khiến nhiều quận nội, ngoại thành như Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú... đường ngập nặng, xe chết máy la liệt. Ảnh: Tùng Tin.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), mưa lớn làm tuyến đường này ngập sâu, các phương tiện qua lại gặp khó khăn. Nhiều xe máy phải chết máy, dắt bộ. Ảnh: Tùng Tin.

Đường Huỳnh Tấn Phát là một trong những rốn ngập của TP.HCM mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Tùng Tin.

Ôtô, xe máy, container chạy văng nước vào người đi đường. Ảnh: Tùng Tin.

Nhóm học sinh đi xe đạp bị ngập sâu hơn nửa bánh. Ảnh: Tùng Tin.

Bà Nguyễn Thị Kim Sáng đón 3 cháu nhỏ đi học về cho biết trời mưa bà cùng các cháu định đi xe buýt nhưng nước ngập xe buýt bỏ trạm. Ảnh: Tùng Tin.

Ngoài quận 7, nhiều tuyến đường khác ở Tân Bình như Bàu Cát, Đồng Đen, Hồng Lạc, Âu Cơ ngập nặng. Ảnh: Tùng Tin.

Tình cảnh tương tự xảy ra ở nhiều tuyến khác như Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh). Ảnh: Tùng Tin.

Mưa lớn đúng vào giờ tan làm khiến đường về nhà của người dân lao động ở khu vực quận 7 gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tùng Tin.

Một thanh niên leo lên dải phân cách để dắt xe qua đoạn đường ngập nặng. Ảnh: Tùng Tin.

Mưa lớn cũng khiến một cây xanh đổ vào ôtô trên đường Đồng Khởi, quận 1. Ảnh: Lê Trai.

Máy bơm vừa lắp đặt xong của Tập đoàn Quang Trung cũng đang hoạt động bơm nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trương Khởi.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mưa lớn là do nhiều đám mây đối lưu đang hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Lượng mưa ước lượng phổ biến 5-20 mm, riêng khu vực TP.HCM, Long An có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sai-gon-mua-lon-cay-do-nguoi-dan-loi-nuoc-khon-kho-post783716.html