Sài Gòn hầm hập trong cái nắng 37 độ C

Sau 1 đến 2 cơn mưa rào nhẹ và ngắn không đủ làm mát, thời tiết ở TP HCM càng nóng bức với cường độ nắng cực mạnh, nhiệt độ buổi trưa lên đến 36-37 độ C.

Nắng chói chang cộng với sức nóng từ mặt đường bốc lên khiến người trên phố cảm giác như thiêu đốt

Nắng chói chang cộng với sức nóng từ mặt đường bốc lên khiến người trên phố cảm giác như thiêu đốt

Một bà mẹ trước bệnh viện Nhi Đồng 1 Q10 TPHCM phải che chắn con trong chiếc chăn dầy để tránh nắng

Trẻ con khi ra đường cần phải được bảo vệ kỹ càng bởi mùa này chỉ số tia cực tím (UV) ở mức rất cao, trong trưa ngày 26-3 lên đến 11, là mức nguy hiểm cho sức khỏe

Các sinh viên che chắn kín mít khi đến giảng đường

Một bác xe ôm phải trang bị một bình nước giữ nhiệt thật to để luôn có nước lạnh giải khát bên mình trong mùa nóng cực đại này

Người dân Sài Gòn vẫn hay để những bình nước miễn phí cho người đi đường dùng tạm đỡ khát giữa mùa nóng

Các phụ huynh trường Minh Đạo Q5 TPHCM đón con về, dù đã chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt

Nắng đã dịu bớt vào khoảng 5h nhưng mặt đường vẫn tỏa hơi nóng hừng hực

Buổi chiều những người dân ở một xóm lao động ra ngồi bờ sông cho mát vì khu nhà hầm hập nóng vì nắng rọi cả ngày

Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mua-khong-noi-sai-gon-nang-nhu-thieu-dot-post57257.html