Sài Gòn FC và Đông Á Thanh Hóa đều thắng trên sân nhà

Chiều tối 30-1, đã diễn ra hai trận đấu trên sân Thanh Hóa và Thống Nhất, không có khán giả do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo tạm hoãn năm trận đấu của vòng ba và dừng thi đấu vòng bốn cho đến khi tình hình kiểm soát dịch bệnh cho phép.

Chiều tối 30-1, đã diễn ra hai trận đấu trên sân Thanh Hóa và Thống Nhất, không có khán giả do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo tạm hoãn năm trận đấu của vòng ba và dừng thi đấu vòng bốn cho đến khi tình hình kiểm soát dịch bệnh cho phép.

Sau thất bại trước Topenland Bình Định ở vòng đấu trước, Sài Gòn FC quyết giành chiến thắng trên sân nhà, dồn lên tiến công ngay từ đầu, gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đội khách Sông Lam Nghệ An với mũi nhọn là Đỗ Mê-lô trên hàng công. Chính tiền đạo này đã có pha đánh đầu tung lưới đội khách ở phút 11, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị. Bước vào hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ, gia tăng áp lực với sự cơ động của bộ đôi tiền vệ Mát-xui và Văn Triền, tạo ra nhiều tình huống đột phá nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bàn thắng đã đến với Sài Gòn FC ở phút 68. Từ đường chọc khe của đồng đội, Đỗ Mê-lô băng vào nhận bóng trong khu vực cấm và tung cú sút chéo góc tung lưới đội khách mở tỷ số 1-0 và cũng là bàn thắng thứ hai của anh cho Sài Gòn FC sau hai vòng đấu. Trong khoảng thời gian dài còn lại, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép khiến hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An phải chống đỡ khá chật vật và phải chấp nhận thất bại.

* Thi đấu trên sân nhà cùng dàn cầu thủ đang có phong độ khá ổn định, đội Đông Á Thanh Hóa sớm giành lợi thế với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Lê Văn Thắng đánh đầu ngược từ ngang vạch 5,50 m vào trong và Xam-xơn đã có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống. Bị dẫn trước và có tới hai cơ hội để gỡ hòa trong hiệp một, nhưng các chân sút của Nam Đinh lại dứt điểm không thành công. Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn chơi lấn lướt và chỉ trong hai phút họ đã có thêm hai bàn thắng ghi vào lưới đội Nam Định. Phút 65, nhận đường chuyền đảo cánh của đồng đội, Trịnh Văn Lợi dẫn bóng ba nhịp ngang ngay phía bên ngoài vòng 16,5 m và sút bổng ngoài tầm với của thủ môn Hồ Văn Tú nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, vẫn là Trịnh Văn Lợi có bóng ngoài vòng 16,5 m anh chuyền ngang cho Lê Văn Thắng bứt tốc dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 cho đội Đông Á Thanh Hóa.

* Trước đó, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI) và VPF về bảo hiểm cho các cầu thủ, trọng tài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong mùa giải năm 2021. Trong ba mùa giải vừa qua, PTI đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho hơn 200 vụ chấn thương với tổng số tiền gần sáu tỷ đồng. Ở mùa giải năm nay, PTI tiếp tục chi trả cho các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu với hạn mức chi trả bảo hiểm cho cầu thủ là 300 triệu đồng và trọng tài là 200 triệu đồng tại các giải bóng đá: vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp quốc gia.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-viet-nam/sai-gon-fc-va-dong-a-thanh-hoa-deu-thang-tren-san-nha-633621/