Sài Gòn FC thua đậm trước Bình Dương, nguy cơ mất ngôi đầu V-League

Sài Gòn FC nhiều khả năng đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League vào tay Viettel bởi thất bại 1-3 trước Bình Dương ở vòng 2 giai đoạn đoạn hai chiều 14/10.

Sài Gòn FC thua 1-3 Becamex Bình Dương dù được đánh giá cao. (Ảnh: VPF)

Sài Gòn FC thua 1-3 Becamex Bình Dương dù được đánh giá cao. (Ảnh: VPF)

Sài Gòn FC được đánh giá cao hơn Bình Dương trong chuyến làm khách trên sân Gò Đậu ở vòng 2 giai đoạn hai chiều 14/10 khi đối thủ mới thua đậm Than Quảng Ninh vòng trước.

Tuy nhiên, đội đầu bảng xếp hạng V-League thua đậm 1-3 dù sở hữu lối chơi “đặc sản” phòng ngự phản công để giành ít nhất 1 điểm.

Thất bại này khiến Sài Gòn FC nhiều khả năng đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Viettel xếp ngay sau khi khoảng cách hiện chỉ là 2 điểm (25 với 27).

Nếu Bùi Tiến Dũng và đồng đội thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 tối nay (14/10), thì sẽ vươn lên dẫu đầu bảng xếp hạng V-League 2020, vượt qua Sài Gòn FC với 1 điểm nhiều hơn.

Ở vòng 2 giai đoạn hai, thất bại của Sài Gòn FC khiến cục diện cuộc đua vô địch thay đổi nhiều. Viettel và Hà Nội FC sẽ tận dụng "cú sảy chân" này từ đội đầu bảng để vươn lên nắm ưu thế.

Sài Gòn FC thua 1-3 Bình Dương và nhiều khả năng đánh mất ngôi đầu bảng V-League 2020. (Ảnh: BDFC)

Trên sân Gòn Đậu, đoàn quân của chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhập cuộc thận trọng như thường lệ nhưng bất ngờ thua trước ở phút 21 bởi sai lầm cá nhân. Thủ môn Văn Phong bắt trượt bóng sau cú sút sệt không quá nguy hiểm của Tống Anh Tỷ.

Bàn thua sớm khiến Sài Gòn FC đánh mất thế trận. Đội bóng này không có lối chơi thiên về tấn công, nên không tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, tỏ ra lúng túng trong thế phải gỡ hòa. Trong khi đó, Bình Dương tận dụng tốt lợi thế dẫn bàn để chơi chậm rãi và tấn công tự tin.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ sân Gò Đậu ghi liền hai bàn nhờ chính vũ khí mạnh nhất của Sài Gòn FC là những đường phản công sắc bén.

Tấn Tài căng ngang thuận lợi để Việt Cường đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 47. Chỉ 7 phút sau, Tiến Linh dứt điểm đẳng cấp, lốp bóng qua đầu thủ môn để ấn định thắng lợi 3-0.

Ngược lại, trong thế trận tấn công không phải sở trường, Sài Gòn FC chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 90 +1 nhờ pha đánh đầu quyết đoán của Nguyên Hoàng.

Trận thua 1-3 Bình Dương để lộ nhiều điểm yếu của Sài Gòn FC. Ở giai đoạn hai, đội bóng này không thể chỉ chơi phòng ngự phản công để kiếm ít nhất 1 điểm. Nếu họ không giành chiến thắng thì khó cạnh tranh chức vô địch./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sai-gon-fc-thua-dam-truoc-binh-duong-nguy-co-mat-ngoi-dau-vleague/669279.vnp