Sài Gòn FC quyết đấu Viettel: Đá sòng phẳng để xóa mác 'quân bầu Hiển'

Sài Gòn FC phải đá sòng phẳng ở trận đấu cuối vì chính đội bóng này chứ không phải vì ai khác.

1. Sài Gòn FC đã hết hy vọng đăng quang, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng quyết định cục diện đua vô địch V-League 2020. Ở vòng cuối, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành sẽ gặp Viettel.

Nếu Sài Gòn FC thắng hoặc hòa Viettel, khả năng cao Hà Nội FC sẽ vô địch (với điều kiện thắng Than Quảng Ninh). Nếu Sài Gòn FC bại trận, Viettel sẽ vô địch.

Không phải bàn cãi về thực lực của đội bóng Sài Thành. Sau 9 trận sân nhà, Quốc Long cùng đồng đội chưa một lần thất bại.

Vấn đề được quan tâm nhất là Sài Gòn FC sẽ đá với Viettel với thái độ nào, có chơi hết mình hay không?

Sài Gòn FC (áo hồng) sẽ đá thế nào ở vòng cuối?

Sài Gòn FC (áo hồng) sẽ đá thế nào ở vòng cuối?

2. Về thành tích, Sài Gòn FC gần như hết động lực. Kịch bản Hà Nội FC thua Quảng Ninh để Sài Gòn FC chiếm ngôi nhì khó xảy ra, bởi Hà Nội FC đang hừng hực khát khao vô địch, còn Quảng Ninh đã hết mục tiêu, lại mất ba trụ cột cùng chân sút Jermie Lynch ở giai đoạn cuối.

Kể cả thua Viettel, Sài Gòn FC cũng khó tụt xuống thứ tư. Họ đang hơn Quảng Ninh 3 điểm và có hiệu số vượt trội (+12 so với +5). Do đó, vị trí thứ ba, tấm huy chương đồng V-League cùng một suất đá AFC Cup năm sau đã được ấn định cho đội bóng này ở giai đoạn cuối.

Thực tế, Sài Gòn FC đang đứng cao hơn so với thực lực của họ. Đầu mùa giải, CLB này không được nhận định sẽ đua vô địch đến những vòng cuối. Nòng cốt đội hình HLV Vũ Tiến Thành có trong tay phần lớn là cầu thủ "hạng hai", hoặc lớn tuổi như Quốc Long, Ngọc Duy, hoặc phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp như Quốc Phương.

Sài Gòn FC đã gồng lên để đá vì khát vọng vô địch. Hy vọng cầm cúp chấm dứt, khó tránh khỏi cảm giác thất vọng cho đội chủ sân Thống Nhất.

Sài Gòn FC đã hết cơ hội vô địch.

Tuy nhiên, Sài Gòn FC vẫn phải chơi hết khả năng, không phải để giúp Hà Nội FC vô địch, mà là để bảo vệ danh tiếng cho chính đội bóng này. Sài Gòn FC đã có mùa bóng tuyệt vời, không chỉ trên khía cạnh thành tích. Điều ấn tượng nhất mà đội bóng áo tím để lại là khát khao và tinh thần thi đấu xuyên suốt 19 trận đã qua.

Khi HLV Vũ Tiến Thành khẳng định: "Có ai dám nói Sài Gòn FC không xả thân không? Cầu thủ vào sân là phải xả thân, cống hiến", sẽ có ít người phản đối. Bởi không chơi với tinh thần xả thân, Sài Gòn FC đã không đứng ở vị trí cao hơn nhiều so với năng lực nội tại của chính đội bóng này.

Nỗ lực của Sài Gòn FC có thể đổ bể nếu vòng cuối, đội bóng này lơi chân trước Viettel. Sài Gòn FC cần chơi hết sức dù đã hết động lực để chứng minh đá vì khán giả, vì sự hãnh tiến và đá vì chính họ, chứ không phải đá cho đội nào đi lên, đội nào đi xuống.

3. Sài Gòn FC là "con ghẻ" ở đất TP.HCM. Đội bóng chuyển khẩu năm 2016 không chiếm được thiện cảm khi cầu thủ, ban huấn luyện đều là người của CLB bóng đá Hà Nội, có mối liên hệ trực tiếp với Hà Nội FC hiện tại.

Thế nên, Sài Gòn FC bị gọi là "đội bóng của bầu Hiển". Những trận của Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất chỉ có lác đác vài trăm khán giả, dù Quốc Long và đồng đội có thành tích không kém: xếp thứ bảy mùa 2016, xếp thứ năm mùa 2017.

Sài Gòn FC từng đá những trận sân nhà cũng như sân khách.

Sài Gòn FC nỗ lực xây dựng bóng đá đẹp, làm hình ảnh để lôi kéo khán giả, nhưng cổ động viên TP.HCM không hào hứng, bởi không có cảm giác đây là đội bóng của mình.

Mối quan hệ của Sài Gòn FC và Hà Nội FC luôn bị đánh giá là "mập mờ". Dàn cầu thủ Sài Gòn FC hôm nay vẫn còn tồn tại nhiều cái tên từng đá cho Hà Nội T&T cũ, nổi bật là đội trưởng Quốc Long.

Nhưng Sài Gòn FC không còn là đội của bầu Hiển. Lần lượt Chủ tịch Dương Nghiệp Khôi và HLV Hoàng Văn Phúc - những người có mối liên hệ với bầu Hiển, đều đã rời CLB.

Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành khẳng định: "Sài Gòn FC là đội bóng của những ông chủ mới. Các ông chủ Nguyễn Cao Trí, Hồ Quốc Minh, Trần Hòa Bình nói với tôi là chia sẻ gánh nặng để cùng gánh vác bóng đá Việt Nam. Tôi là người thực hiện nhiệm vụ đó". Không có bầu Hiển trong phát ngôn của ông Thành.

Sài Gòn FC cũng chơi sòng phẳng với Hà Nội FC, khi thắng 1-0 ở Hàng Đẫy trong giai đoạn 1. Dù thua 2-4 ở trận vừa qua, nhưng Sài Gòn FC bại trận vì ở đẳng cấp thấp hơn, chứ không phải vì thiếu quyết tâm. Sài Gòn FC phải giữ tinh thần ấy, đá vì chính mình, chứ không vì "liên minh" hay lợi ích của bên nào khác.

Đá để cống hiến, đó là cách làm bền vững nhất để loại bỏ mác đội bóng bầu Hiển, tạo hình ảnh mới để chinh phục khán giả khó tính tại TP.HCM. Một trận đấu tưng bừng tại Thống Nhất trong vòng hạ màn sẽ giúp Sài Gòn FC củng cố hình ảnh.

Một mùa giải không được thì cố gắng nhiều mùa giải. Chỉ cần đủ quyết tâm và nhẫn nại, Sài Gòn FC sẽ bồi đắp được thương hiệu riêng.

Nếu Viettel hòa hoặc thua trận cuối, không thể nói Sài Gòn FC khiến đội bóng này mất chức vô địch. Mùa này, Hà Nội FC có thành tích 1 thắng, 1 thua, lấy 3 điểm từ tay Sài Gòn FC.

Nếu Viettel thua, đội bóng này và Hà Nội FC sẽ cùng có 3 điểm trước Sài Gòn FC sau 2 trận. Nếu Viettel hòa, đội bóng này còn có nhiều điểm trước Sài Gòn FC hơn là Hà Nội FC có được. Nói chung, nếu không tự quyết được ở trận cuối, Viettel chỉ có thể tự trách mình.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sai-gon-fc-dau-viettel-da-de-xoa-sach-mac-doi-bong-bau-hien-ar579173.html