Sài Gòn FC - HAGL (3-1): Khó cho cuộc chiến trụ hạng của 'Những đứa con bầu Đức'

HAGL sẽ đối đầu Sài Gòn FC trong trận cầu tâm điểm vòng 23 V.League vào lúc 19g tối nay 14.9. Đội khách phố núi đang đứng ở vị trí gần chót và rất cần một chiến thắng để lánh xa nhóm cầm đèn đỏ.

Đội hình ra sân của Sài Gòn FC và HAGL

Sài Gòn: Văn Phong, Thành Tín, Đức Lợi, Gustavo, Vũ Tín, Đình Bảo, Bá Dương, Xuân Toàn, Geovane, Pedro, Trần Trung Hiếu.

HAGL: Văn Trường; Hoàng Lâm, Trọng Sáng, A Hoàng, Hồng Duy, Văn Thanh, Ngọc Quang, Xuân Trường, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Toàn.

Giải VĐQG chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn và cuộc đua tranh chống xuống hạng vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi điểm số từ đội bóng ở giữa bảng xếp hạng cho tới CLB đứng chót là không quá cao.

HAGL hiện đang đứng ở vị trí thứ 12/14 đội và chỉ hơn đội bóng phải dự play-off là Thanh Hóa đúng vỏn vẹn 1 điểm. Ở lượt trận này "Những đứa con của bầu Đức" đến làm khách trên sân Thống Nhất để đối đầu với Sài Gòn FC.

Trên bảng tổng sắp hiện thời, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đang đứng ở vị trí thứ 7. Về lý thuyết thì đội bóng chủ sân Thống Nhất đang ở nơi an toàn thế nhưng điểm số thực tế cho thấy với 29 điểm có được, Sài Gòn FC chỉ hơn đội áp chót bảng đấu có 4 điểm.

Điều này có nghĩa nếu thất bại trong cuộc đụng độ với HAGL, đội bóng đất Sài thành sẽ rơi vào vùng nguy hiểm.

Có thể thấy quân đoàn của HLV Thành Công đang cầm trong tay sự tự quyết cho số phận của mình bởi đối đầu với HAGL, đội bóng cạnh tranh trực tiếp chiếc vé trụ hạng là một cơ hội.

Sau chuỗi trận ê chề toàn hòa và bại, Gòn FC đang cho thấy một phong độ khá tốt, trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ có đến 3 lần giành chiến thắng với hai trận thắng liên tiếp.

Không những vậy, đội bóng chủ nhà luôn có được kết quả thuận lợi, mỗi khi thi đấu trên sân Thống Nhất với 9 trên 11 trận bất bại và có được 19 điểm.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, phong độ của đội bóng phố núi đang không được tốt với 3 trong 5 trận đấu gần đây nhất không biết đến mùi chiến thắng.

HAGL chơi rất bất ổn và những thất bại trước Viettel hay Bình Dương là minh chứng rõ nét nhất cho sự thất thường đó của họ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang ngang bằng nhau ở số lần giành chiến thắng. Trong 10 lần giao đấu gần đây nhất, mỗi bên thắng 4 lần và 2 lần cùng nhau chia điểm.

HAGL đã nhận thất bại ở lần ghé thăm gần nhất trước Sài Gòn FC ở mùa giải năm ngoái.

Có một thống kê cho thấy HAGL cũng luôn thi đấu không tốt mỗi khi rời xa sân Pleiku khi chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 trận làm khách gần đây.

Trong cuộc đối đầu ở lượt đi ngay trên thánh địa Pleiku của HAGL, Sài Gòn FC đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-1. Ở lần đụng độ này, với ưu thế sân nhà, người ta hy vọng đội bóng chủ sân Thống Nhất sẽ giành phần thắng.

Kịch bản có được số điểm tuyệt đối trong trận cầu này xem ra có rất nhiều cơ sở bởi những trụ cột của đội khách như Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh vừa phải bào mòn thể lực với nhiệm vụ ở ĐTQG.

Không những vậy, ngôi sao tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, người chơi nổi bật trong vai trò phát động tấn ở cuộc đấu với tuyển Thái Lan đã không thể góp mặt trong trận đấu này do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Người ủng hộ đội bóng phố núi lo lắng rằng với việc vắng mặt tiền vệ người Thái Bình và một hàng hậu vệ thi đấu rất lỏng lẻo thời gian gần đây sẽ là tử điểm của đội khách trong trận cầu này.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu gần đây nhất cùng truyền thông trong nước, HLV Lee Tae-hoon của HAGL khẳng định khẳng định việc thiếu vắng tiền vệ Tuấn Anh sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của CLB mà ông quản lý.

“Việc thiếu vắng Tuấn Anh không quá ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng, cậu ấy chỉ là một cầu thủ và sẽ có người thay thế” – chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sai-gon-fc-hagl-3-1-kho-cho-cuoc-chien-tru-hang-cua-nhung-dua-con-bau-duc-121274.html