Sài Gòn FC độc chiếm ngôi đầu

Trận đấu tại vòng 10 V.League 2020 diễn ra chiều ngày 18-7, Sài Gòn FC dễ dàng đè bẹp Nam Định để tiếp tục độc chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Than Quảng Ninh lần đầu tiên giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trên sân vận động Hòa Xuân.

Trận thắng đậm trước Nam Định giúp Sài Gòn FC (áo tím) độc chiếm vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng V.League 2020. Ảnh: VPF

Trận thắng đậm trước Nam Định giúp Sài Gòn FC (áo tím) độc chiếm vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng V.League 2020. Ảnh: VPF

Sau 3 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới, Sài Gòn FC tự tin tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Và chỉ mất đúng 34 giây, ngoại binh Geovane phá bẫy việt vị trước khi trả ngược cho Quốc Phương ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Để thủng lưới sớm, Nam Định tràn lên tấn công tìm bàn gỡ và liên tiếp gây áp lực lên khung thành Sài Gòn FC. Phút 27, thủ môn Văn Phong phạm sai lầm khi để Đỗ Merlo cướp bóng sát đường biên ngang. May mắn cho đội chủ sân Thống Nhất khi tiền đạo đội khách vội vàng sút bóng từ góc quá hẹp và không chính xác.

Sau đó không lâu, Sài Gòn FC có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 34. Từ trung lộ, tiền vệ Geovane tung ra cú sút chân trái tuyệt đẹp khiến thủ môn Nam Định không kịp cản phá. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Geovane cướp bóng ở giữa sân, mở ra đợt phản công nhanh cho đội chủ nhà. Từ cánh phải, Hữu Sơn căng ngang cho Quốc Phương ập vào bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Xuân Việt, nâng tỉ số lên 3-0.

Dù để thua cách biệt 3 bàn nhưng Nam Định vẫn tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tiếc rằng, Đỗ Merlo quá đơn độc trên hàng công trong khi Rafaelson lại quá vô duyên. Với 3 điểm giành được, Sài Gòn FC độc chiếm ngôi đầu bảng V.League với 22 điểm, nhiều hơn Viettel 4 điểm và hơn nhà đương kim vô địch Hà Nội FC 7 điểm.

Than Quảng Ninh lần đầu thắng SHB Đà Nẵng (áo cam) trên sân Hòa Xuân. Ảnh: VPF

Cũng ở lượt trận chiều ngày 18-7, cả SHB Đà Nẵng lẫn Than Quảng Ninh đều đặt quyết tâm rất cao, bởi đội thắng sẽ gia nhập nhóm 8 đội dẫn đầu giải, nhiều cơ hội đá Vòng chung kết tranh ngôi cao tại V.League ở giai đoạn 2. Ngược lại, đội thua có nguy cơ rớt xuống nhóm 6 đội cuối bảng và sẽ phải đá tranh suất trụ hạng.

Than Quảng Ninh chịu nhiều bất lợi bởi huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng chưa lần nào thắng được đội bóng quê hương mỗi khi ông dẫn quân về đôi bờ sông Hàn để làm khách tại đây. Cùng với đó, đội bóng đất Mỏ còn vắng tiền đạo ngoại Jermie Lynch bởi chấn thương.

Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng chiếm ưu thế hơn hẳn so với đội khách. Đội chủ nhà thậm chí suýt có bàn thắng mở tỷ số khi cú đánh đầu của Phạm Văn Long đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh.

Phải đến phút 40, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có cơ hội đầu tiên và ghi thắng vươn lên dẫn trước từ tình huống này. Từ đường chuyền của đồng đội, Diego Fagan khống chế bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút sấm sét trong khu vực 16m50, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Than Quảng Ninh có tiếp cơ hội thứ 2. Lần này, tài năng trẻ Hai Long dứt điểm từ ngoài 20m, may cho SHB Đà Nẵng là bóng lại trúng chân trung vệ Jelic Igor đi ra ngoài.

Đến phút 47, Mạc Hồng Quân thực hiện đường chuyền khe thông minh cho Diego Fagan thoát xuống, sút tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh bên phía SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh.

Thua trước 2 bàn, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công dữ dội. Rất nhiều cơ hội được tạo ra trước mũi giày của các chân sút bên phía đội bóng sông Hàn. Nhưng thủ môn Tuấn Linh có một ngày thi đấu xuất thần, khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng không tận dụng được các cơ hội tạo ra.

Trong đó, phút 57, ngoại binh Tanda của đội chủ nhà dốc bóng đối mặt với thủ môn Tuấn Linh, nhưng pha sửa bóng của cầu thủ này không thắng được thủ thành của đội khách. Phút 80, đến lượt Phan Văn Long bật cao hơn hậu vệ đội bóng đất Mỏ, đánh đầu từ cự ly rất gần, nhưng một lần nữa thủ thành Tuấn Linh xuất sắc dùng đầu ngón tay đẩy bóng qua xà, cứu thua cho Than Quảng Ninh.

Mãi đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, từ pha đệm bóng ngay trước vạch cầu môn A Mít mới ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng sông Hàn. Dù vậy, bàn thắng này vẫn không đủ để SHB Đà Nẵng tránh được thất bại trước Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà. Với kết quả này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lần đầu tiên sau nhiều năm xóa dớp toàn hòa và thua tại Đà Nẵng, đồng thời trở lại tốp 5 trên Bảng xếp hạng.

Thanh Hóa (áo đỏ) rút ngắn khoảng cách với B.Bình Dương xuống chỉ còn 2 điểm. Ảnh: VPF

Ở các trận đấu còn lại tại vòng 10 V.League 2020, Sông Lam Nghệ An gục ngã với tỷ số 1-2 trong trận tiếp đón Viettel trên sân nhà. Giành 3 điểm trọn vẹn giúp đội khách vươn lên ngôi nhì, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm. Trong khi đó, thất bại thứ 4 ở 5 vòng gần nhất khiến Sông Lam Nghệ An phải ngậm ngùi với vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng. B.Bình Dương cũng để thua với tỷ số 0-1 trong trận đấu với Thanh Hóa. Với 3 điểm giành được, đội bóng xứ Thanh rút ngắn khoảng cách với chính B.Bình Dương xuống chỉ còn 2 điểm.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sai-gon-fc-doc-chiem-ngoi-dau-post430978.html