Sài Gòn FC: Chú ngựa ô chờ được giải mã của V.League 2020

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đang thăng hoa thực sự với chuỗi 8 trận bất bại cũng như ngôi đầu bảng xếp hạng V.League. Song liệu điều đó kéo dài được bao lâu?

Những gì diễn ra trong 8 vòng đấu đã qua của V.League mùa 2020 hoàn toàn có thể dùng từ khó lường để miêu tả. Sự khó lường ấy đến từ sự “sa sút bất ngờ” của các nhà đương kim vô địch Hà Nội cũng như sự lên ngôi của những đội bóng mà trước mùa giải này không ai nghĩ họ có thể sở hữu vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Trong những vòng đấu gần đây nhất, ngôi đầu bảng lần lượt qua tay Sông Lam Nghệ An (SLNA) rồi CLB TP.HCM và giờ là CLB Sài Gòn (Sài Gòn FC). Cũng giống SLNA, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành không nhận được đánh giá cao trước khi giải đấu diễn ra.

Sau sự chia tay của HLV Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch Vũ Tiến Thành mới xuống nắm ghế HLV trưởng, tuy nhiên cũng từ đó Sài Gòn FC liên tục tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đội bóng này hiện là đội duy nhất giữ được thành tích bất bại qua 8 vòng đấu, hiện cũng là đội bóng duy nhất tại V.League mùa này đánh bại cả đương cả đương kim á quân CLB TP.HCM và đương kim vô địch CLB Hà Nội.

Sài Gòn FC đánh bại đương kim vô địch Hà Nội tại vòng 7 V.League. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC đánh bại đương kim vô địch Hà Nội tại vòng 7 V.League. Ảnh: VPF

Thành công của Sài Gòn FC trong phần đã qua của mùa giải này đến từ lối đá gây “khó chịu” cho đối thủ của họ. Không có sự hoa mỹ như CLB Hà Nội hay đội bóng láng giềng CLB TP.HCM nhưng rõ ràng khi cần có một chiến thắng thì đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ

Sài Gòn FC đã trở thành “ngựa ô đích thực” của giải khi giai đoạn 1 của V.League đi được già nửa chặng đường khi mà họ hiện là đội để thủng lưới ít nhất tại V.League mới chỉ có 3 bàn. Ngoại trừ chiến thắng đậm 4-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 2, và chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng vòng 8 vừa qua thì đội bóng phương nam luôn giành 3 điểm bằng những chiến thắng tối thiểu.

Nhìn vào chặng đường đã qua trong mùa bóng này của Sài Gòn FC bỗng thấy họ có nhiều điểm giống với SLNA. Đội bóng xứ Nghệ luôn là một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam tuy nhiên trước khi V.League khởi tranh thì đội bóng mất đị rất nhiều trụ cột. Hàng loạt cái tên như Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Mạnh Dũng, Thế Cường, Ngọc Toàn, Đình Hoàng... cuốn áo ra đi.

Việc "chảy máu nhân lực" không phải là điều gì mới với SLNA nhưng ở mức độ "ồ ạt" như thế này đã khiến ban lãnh đạo đội buộc phải có những biện pháp khẩn cấp.

SLNA đôn rất nhiều cầu thủ trẻ nên từ tuyển U21. Với một lực lượng như thế nhưng SLNA tạo ra chuỗi trận bất bại trong 5 vòng đấu của V.League và đỉnh cao là chiến thắng oanh liệt của đoàn quân áo vàng trên sân Hàng Đẫy trước các nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội.

Ấy thế nhưng sau đỉnh cao đó lại một vực sâu thăm thẳm. Trong 3 vòng đầu vừa qua SLNA xuống dốc không phanh với các thất bại liên tiếp. Họ bị CLB TP.HCM đánh bại ngay trên thánh địa Vinh với tỷ số 3-1 rồi sau đó họ tiếp tục trắng tay rời sân Thiên Trường khi để thua tan nát 0-3 trước Nam Định.

Và cuối cùng tại vòng 8 này họ tiếp tục một Quảng Nam một đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng trong 7 vòng đấu trước đó đánh bại với tỷ số 2-1. Từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giờ đây đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã tụt xuống thứ 9 (xếp dưới cả một bại binh của đội là CLB Hà Nội), vị trí mà nếu không thay đổi sau vòng 13 thì đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tham gia vòng đấu chọn đội xuống hạng.

Sài Gòn FC và SLNA đều sử dụng một lối đá phòng ngự phản công – một lối đá thích hợp cho những đội bóng vốn không có lực lượng quá dày để chơi tấn công chủ động. SLNA trước khi “vỡ trận” trên sân Vinh đã luôn là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất, để thủng lưới ít nhất tương tự với Sài Gòn FC hiện giờ. Tuy nhiên khi con đường vào khung thành thủ môn Văn Hoàng đã được tìm ra thì đội bóng xứ Nghệ liên tiếp nhận những thất bại rất đậm thậm chí là với một đối thủ được xem là “dưới cơ” như Nam Định.

Với tất cả những điểm tương đồng đó có thể đặt ra một câu hỏi rằng Sài Gòn có bị “giải mã” tương tự như cái cách mà SLNA đã trải qua trong 3 vòng đấu gần đây hay không? Khó có một câu trả lời cho chính xác vào giải đoạn này nhất là khi các đội bóng sẽ chỉ cần một vị trí trong 8 đội đầu bảng sau vòng 13 là đủ để lọt vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

Chỉ biết chắc chắn một điều rằng hiện giờ Sài Gòn FC vẫn là chú ngựa ô mà chưa đội bóng nào ở V.league hiện nay khuất phục được.

HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn FC hứa hẹn rằng đội bóng của ông sẽ chơi cống hiến nếu điều kiện cho phép. Và điều kiện ở đây chính là đội bóng không còn phải lo lắng về suất trụ hạng sau giai đoạn 1 của V.League. Điều này đồng nghĩa với việc Sài Gòn FC cần có một vị trí ở trong nhóm 8 đội đầu bảng sau vòng 13 V.League sẽ diễn ra vào ngày 3-8 tới.

Minh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/sai-gon-fc-chu-ngua-o-cho-duoc-giai-ma-cua-v-league-2020-601971/