Sài Gòn đường phố vắng tanh, công trường vẫn tấp nập thi công

Đường phố TP.HCM vắng người trong khi đó tại nhiều công trường dự án bất động sản vẫn tập trung đông người để thi công, đi ngược lại chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM và trong cả nước.

Theo ghi nhận của PV, sáng 3/4, dự án AkaAkari City ở quận Bình Tân vẫn tổ chức thi công.

Theo ghi nhận của PV, sáng 3/4, dự án AkaAkari City ở quận Bình Tân vẫn tổ chức thi công.

Ngay cổng ra vào, có rất nhiều công nhân.

Bên trong công trình, có nhiều công nhân đang thi công.

Tương tự, tại dự án Empire City vẫn tổ chức thi công vào sáng 3/4. Trước đó, hôm 1/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi làm việc với các sở ngành về các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó có việc xem xét kiến nghị của chủ đầu tư dự án Emprie City Thu Thiem về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Chủ đầu tư dự án Empire City Thu Thiem kiến nghị các sở ngành và UBND TPHCM được thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư trước khi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc khu tháp quan sát.

Bãi đậu xe gắn máy của dự án Empire City có rất nhiều xe.

Phía trước công trường dự án, vẫn có nhiều công nhân, kỹ sư

Dự án Empire City có quy mô 14,56ha thuộc chức năng số 2 (2b) nằm phía Nam khu lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án The River Thủ Thiêm đang trong giai đoạn làm móng. Sáng 3/4 cũng rầm rộ thi công.

Công trường dự án The River Thủ Thiêm vẫn mở cửa, nhiều công nhân đang thi công bên trong.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm cũng rầm rộ thi công, dù đây không phải là công trình cấp bách.

Rất nhiều công nhân, kỹ sư của nhà thầu Coteccons vẫn đến làm việc bình thường.

Những người này đi sát nhau, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2m để phòng tránh dịch COVID-19 như khuyến cáo của Sở Xây dựng TPHCM.

Nằm giữa trung tâm quận 1 TPHCM, dự án The Spirit of Saigon cũng tổ chức thi công vào sáng 3/4.

Dự án này có 4 mặt tiền, nằm đối diện với chợ Bến Thành của TPHCM.

Bên trong công trường dự án The Spirit of Saigon, có nhiều công nhân đang làm việc.

Ngày 1/4, ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đã ký văn bản số 3456/SXD-TT gửi UBND 24 quận huyện, ban quản lý các khu đô thị, ban quản lý các dự án, đội thanh tra địa bàn 24 quận huyện khuyến nghị tạm dừng các công trình xây dựng không khẩn cấp nhằm góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đối với các công trình, dự án không mang tính đặc thù, khẩn cấp thì khuyến nghị chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng nhằm hạn chế tập trung đông người tại các công trình xây dựng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu hạn chế số lượng công nhân tập trung tại các sàn công tác, đảm bảo tối đa không quá 20 người trong một ca. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay theo quy định.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/sai-gon-duong-pho-vang-tanh-cong-truong-van-tap-nap-thi-cong-1635554.tpo