Sài Gòn đẹp nao lòng mùa hoa muồng hoàng yến vàng rực các tuyến phố

Những ngày đầu năm, khi ngắm những chùm muồng hoàng yến nở rộ trên các tuyến phố, người ta lại có thêm lý do để yêu Sài Gòn nhiều bởi nét đẹp xuyến xao lòng người.

Mùng 8 Tết Tân Sửu 2021 (19/2), khi tiết trời vẫn còn vương cái se lạnh của của nàng xuân, dọc các tuyến phố Sài Gòn hoa muồng hoàng yến bắt đầu đua nở, báo hiệu sự chuyển giao cho mùa hè - mùa của nắng, mùa của những sắc màu.

Mùng 8 Tết Tân Sửu 2021 (19/2), khi tiết trời vẫn còn vương cái se lạnh của của nàng xuân, dọc các tuyến phố Sài Gòn hoa muồng hoàng yến bắt đầu đua nở, báo hiệu sự chuyển giao cho mùa hè - mùa của nắng, mùa của những sắc màu.

Tiết trời cuối xuân ở mảnh đất phương Nam này bỗng thật giản dị, giản dị như chính cách sống của người Sài Gòn chẳng câu nệ, cầu kỳ. Giữa những giọt nắng cuối xuân - đầu hạ, Sài Gòn lại trở nên thân thuộc bởi dòng người mang theo lỉnh kỉnh hành lý đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình.

Ngang qua con đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), những chùm muồng hoàng yến khiến lòng người qua đường lặng lại, mơ màng, say mê.

Được người dân Sài Gòn quen gọi với tên muồng hoàng yến, nhưng loài hoa này có tên khoa học là Cassia Fistula L. Và ở mỗi vùng miền, loài hoa vàng rực này lại được gọi dân dã với nhiều cái tên khác nhau: Hoa Osaka, hoa muồng, hoa muồng hoàng hậu, hoa bò cạp vàng, hoa hoàng yến, hoa muồng bò cạp...

Những chùm hoa vàng rủ xuống, có chùm dài tới 70cm. Trên mỗi chùm có vô số những bông hoa 5 cánh xếp đều đặn nhìn ra hướng nắng, một khi đã nở thì toàn cây phủ một màu vàng tươi.

Dù tên gọi khác biệt theo vùng miền nhưng cứ mùa hoa muồng nở ở đâu cũng báo hiệu mùa hè đang rộn rã. Trong nắng hạ, những chùm muồng hoàng yến luôn khiến người ta nao lòng.

Có lẽ không sắc hoa nào làm người ta dễ xao xuyến cho bằng sắc hoa vàng, một màu hoa rực rỡ nhưng gây xốn xang nhiều nhất.

Giữa những bộn bề, bỗng lọt vào con phố hoa vàng thì lòng người ngổn ngang đến mấy cũng sẽ được dịu lại.

Bắt đầu nở từ cuối tháng 2, nhưng đến khoảng đầu tháng 6 mới là lúc muồng hoàng yến ở độ đẹp nhất. Đây cũng là lý do nhiều người yêu Sài Gòn quen gọi mùa hè là mùa vàng, bởi mùa vàng mang tên muồng hoàng yến.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sai-gon-dep-nao-long-mua-hoa-muong-hoang-yen-vang-ruc-cac-tuyen-pho-ar596852.html