Sadio Mane xây trạm xăng và bưu điện, trợ cấp học sinh nghèo

Sadio Mane vừa quyết định chia tay Liverpool sau 6 mùa giải đầy ắp danh hiệu nhưng chưa từng quay lưng với ngôi làng Bambali ở miền quê nghèo khó từng cưu mang anh và gia đình.

Quyết định rời Liverpool để chuyển đến thi đấu tại Bayern Munich với bản hợp đồng 35 triệu bảng, Sadio Mane không chỉ thỏa mãn khát khao được chinh phục một trong những giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Liverpool đang tăng cường lực lượng dữ dội hòng đua tranh các thứ hạng cao nhất ở cả mặt trận quốc nội lẫn đấu trường quốc tế và kế hoạch của ông thầy Jurgen Klopp dường như không còn chỗ cho những người cũ trên hàng công "The Kop" như Sadio Mane hay Roberto Firmino.

Sadio Mane chính thức chia tay Liverpool để gia nhập Bayern Munich

Sadio Mane chính thức chia tay Liverpool để gia nhập Bayern Munich

Gia nhập Bayern Munich thời điểm này, Sadio Mane có thể là một sự thay thế cho Robert Lewandowski khi tiền đạo người Ba Lan đang tìm cách đầu quân cho Barcelona tại La Liga. Thương vụ với "Hùm xám" còn mang lại lợi ích tài chính cho Mane khi ngoài mức lương tăng ít nhất gấp rưỡi, anh còn nhận được khoản tiền lót tay khá hậu hĩnh.

Mane cùng tuyển Senegal vô địch Cúp châu Phi 2022

Đang là một trong những ngôi sao bóng đá châu Phi có mức lương cao nhất hiện nay nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Sadio Mane không… cần tiền, mà còn cần nhiều hơn nữa. Vài năm qua, với nguồn thu nhập từ đá bóng ở châu Âu, Mane rất chăm quay về thăm ngôi làng Bambali ở ngoại ô tỉnh lỵ Sedhiou, phía Tây Nam của Senegal để hỗ trợ nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Ngôi trường học được xây dựng bằng tiền túi của Mane

Năm 2019, Mane bỏ ra 250.000 bảng để xây trường học tại ngôi làng có khoảng 2.000 cư dân này rồi năm ngoái, anh chuyển 500.000 bảng về để làng xây hẳn một bệnh viện mới. Hàng tháng, Mane chu cấp cho mỗi gia đình ở Bambali 60 bảng để chi tiêu, số tiền rất có ý nghĩa với những người dân nghèo. Anh còn trang bị laptop, tặng trang phục thể thao cho trường học đồng thời trao học bổng trị giá 300 bảng cho các học sinh giỏi nhất làng, động viên các em học tập để thay đổi số phận.

Trạm xăng dầu mọc lên đầu ngôi làng

Trong lần mới nhất về thăm làng Bambali, Sadio Mane đã chi kinh phí xây dựng một trạm xăng dầu đồng thời cho lắp đặt trang thiết bị để cung cấp miễn phí mạng Internet 4G cho cả làng. Sắp tới, anh còn dự định bỏ tiền xây một tòa nhà bưu điện mới, thay đổi hẳn bộ mặt của ngôi làng quê nghèo thuở nào.

Mane dự lễ khai trương trạm xăng dầu

Sống giữa môi trường mà cầu thủ nào cũng tiền bạc phủ phê, nhiều người sa vào cảnh ăn chơi phù phiếm mà hậu quả nhiều khi khó lường, kể cả buộc phải giải nghệ sớm hoặc vào tù, Sadio Mane là điển hình của mẫu "người công chúng" bình dị, giàu lòng vị tha và biết nghĩ đến những cảnh đời khốn khó xung quanh. Chưa ai nghe Mane sắm xe đắt tiền hay mua bất động sản nhiều triệu bảng mà chỉ từng thấy anh dùng điện thoại di động cũ mèm, chỉ đủ nghe gọi hoặc nhắn tin.

Đông Linh (theo DM, The Sun)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/sadio-mane-xay-tram-xang-va-buu-dien-tro-cap-hoc-sinh-ngheo-20220622092357626.htm