Sách về giáo dục sớm của Nhật Bản đến Việt Nam

Phương pháp giáo dục Shichida là phương pháp giáo dục não phải có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản, do Giáo sư Makoto Shichida dày công nghiên cứu.

Trong nhiều năm qua, xã hội đối diện với nhiều vấn nạn về hành vi, đạo đức, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ việc giáo dục cho trẻ chỉ chú trọng vào các kĩ năng mà xem nhẹ giáo dục đạo đức. Bên cạnh đó, người dạy thiếu phương pháp khoa học trong việc rèn giũa hành vi cho phù hợp với đạo đức xã hội.

Với 50 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, 40 năm thực hành và hơn 5 năm nghiên cứu và hoạt động tại Việt Nam, việc chuẩn bị cho trẻ để đạt được những “tiềm năng thiên tài” không phải là ngẫu nhiên, nhất là với giáo trình được nghiên cứu khoa học

Với 50 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, 40 năm thực hành và hơn 5 năm nghiên cứu và hoạt động tại Việt Nam, việc chuẩn bị cho trẻ để đạt được những “tiềm năng thiên tài” không phải là ngẫu nhiên, nhất là với giáo trình được nghiên cứu khoa học

Theo Viện giáo dục Shichida Việt Nam, việc rèn luyện những kĩ năng cho trẻ là không khó, song Viện luôn đề cao vai trò của đạo đức, giáo dục nhân phẩm và nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ như một tiên chỉ cao nhất của việc giáo dục. Từ đó, các vấn đề xã hội sẽ được giải quyết.

Những cuốn sách được xây dựng trên nền tảng của phương pháp Shichida luôn quan tâm, nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ để từ đó hoàn thiện hành vi, giúp trẻ học hỏi kĩ năng ứng xử, hình thành nhân cách ngay từ những năm tháng đầu đời

Mở đầu bằng cuốn sách “33 bài thực hành theo phương pháp Shichida - Giúp trẻ phát triển não bộ”, đến nay dòng sách Giáo dục sớm do Nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Giáo dục Shichida Việt Nam phối hợp xuất bản đã ra mắt thêm 4 bộ sách "Gà con", "Thỏ con", "Mèo con", "Cún con" - gồm 24 tác phẩm thuộc series sách tranh “Nuôi dưỡng tâm hồn”.

Trong thời gian tới, NXB Kim Đồng và Viện Giáo dục Shichida Việt Nam ra mắt các cuốn sách “7 Nghĩa cử của bậc làm cha”, “Babies are Geniuses”, được kì vọng sẽ tạo ra tác động xã hội sâu sắc đến tư duy của bậc phụ huynh đối với giáo dục, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực cho thế hệ tương lai

Trong những bộ sách tranh đã xuất bản tại Việt nam, Viện Giáo dục Shichida đã sử dụng tên và câu chuyện thật của các bé có những trải nghiệm tương tự nội dung nguyên bản của bộ sách. Từ đó, trẻ có cơ hội được ghi nhận những hành động đẹp của mình và có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa chất liệu của đời sống thực và nền tảng khoa học nghiên cứu, các nhân vật trong bộ sách sẽ là tấm gương giáo dục chân thật và tiêu biểu nhất để lan tỏa tính tích cực trong các hành vi đạo đức. Đây cũng chính là điều mà Viện Giáo dục Shichida Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng tâm đắc nhất.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/sach-ve-giao-duc-som-cua-nhat-ban-den-viet-nam-d117445.html