Sách về đời sống tinh thần cho thiếu nhi là xu hướng xuất bản mới

Báo cáo của ngành xuất bản Anh ghi nhận doanh số bán các đầu sách thiếu nhi về cảm xúc của trẻ tăng gần 40% và xuất phát từ chính nhu cầu của giới trẻ.

 Chính trẻ em đang muốn tiếp cận các cuốn sách về sức khỏe tinh thần. Ảnh: Alamy.

Chính trẻ em đang muốn tiếp cận các cuốn sách về sức khỏe tinh thần. Ảnh: Alamy.

Tờ The Guardian dẫn thông tin từ ngành xuất bản Anh cho biết sách về đời sống tinh thần của trẻ em đang là xu hướng xuất bản mới nhất vì chính trẻ em kêu gọi mua nhiều đầu sách như vậy hơn nhằm giúp chúng hiểu được cảm xúc của mình.

Phản ứng phù hợp với thực tế

Các nhà xuất bản Anh, trong đó có nhà xuất bản Magic Cat, đang báo cáo rằng, kể từ năm 2021, doanh số bán sách dành cho trẻ em dưới 10 tuổi đề cập đến các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tinh thần liên tục tăng. Con số này năm nay đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kate Manning, Giám đốc tiếp thị và quảng bá của Magic Cat cho biết những đầu sách này hiện chiếm 1/4 danh sách xuất bản của họ. Thành công cũng đã khuyến khích nhà xuất bản đẩy mạnh thể loại này và họ sẽ sớm công bố danh sách các đầu sách mới dành cho trẻ em trên 10 tuổi.

Bà Manning chia sẻ: “Đó là một quyết định phù hợp khi nhiều báo cáo gần đây đã đề cập về cách Covid-19, biến đổi khí hậu và chi phí sinh hoạt gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em”.

Bà Manning cũng chỉ ra báo cáo thường niên của Văn phòng Tiêu chuẩn Giáo dục, Dịch vụ và Kỹ năng Trẻ em (Ofsted) cho thấy nhu cầu xã hội và tình cảm của trẻ em, ngay cả những em nhỏ tuổi nhất, cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Báo cáo này cũng cho biết thế hệ các em có nguy cơ gặp các thách thức về sức khỏe tinh thần nhiều hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn.

“Chúng tôi luôn có nhiều sách đề cập đến vấn đề tinh thần nhưng quyết định mới là cách chúng tôi thay đổi phương thức truyền tải vấn đề tinh thần trong các cuốn sách của mình", theo bà Manning.

Đơn vị theo dõi dữ liệu ngành sách Nielsen Bookscan cũng cho biết so với cùng kỳ năm 2021, đã có thêm 18% sách dành cho trẻ em đề cập về sức khỏe tinh thần và tâm lý lo ngại được xuất bản. Con số sách về thể loại này được xuất bản năm nay cũng nhiều hơn 76% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhu cầu của trẻ em và gia đình

Theo thông tin từ các nhà xuất bản Anh , sự gia tăng hiện tại không phải trực tiếp do các bậc cha mẹ. Trên thực tế, báo cáo về người tiêu dùng sách thiếu nhi của Nielsen cho thấy hơn 850.000 trẻ em dưới 17 tuổi nói rằng chúng thích những cuốn sách về phát triển cá nhân, lòng tin và sức khỏe tinh thần.

Số lượng các cuốn sách chia sẻ về đời sống tinh thần của trẻ em đang gia tăng tại Anh. Ảnh: hellowonderful.

Loạt sách Mr Men Little Miss Discover You khám phá cảm xúc và hạnh phúc của HarperCollins đã thành công đến mức nhà xuất bản này đang chuẩn bị 4 cuốn để xuất bản thêm vào năm tới.

Nhà xuất bản MacMillan cũng đã tung ra một loạt sách dành cho trẻ mới biết đi có tên là Little Big Feelings với tám cuốn.

Laura Horsley, giám đốc xuất bản các tác phẩm phi hư cấu của nhà xuất bản Hachette Children cho biết: “Thực sự là đang có nhu cầu đối với những cuốn sách này, đặc biệt là khi chúng được các tác giả có chuyên môn đã được kiểm chứng viết. Cuốn A Better Day: Your Positive Mental Health Handbook của tiến sĩ Alex George là một ví dụ gần đây. Cuốn này đã lên đầu bảng xếp hạng sách phi hư cấu về trẻ em vài tuần trước”.

Các hiệu sách cũng cho biết họ ghi nhận sự gia tăng số lượng các bậc cha mẹ mua những cuốn sách này cho trẻ nhỏ. Natasha Radford, đồng sở hữu Hiệu sách Chicken and Frog ở Essex, cho biết xu hướng này bắt đầu trong thời kỳ đại dịch và vẫn đang ở mức cao, từ trẻ em mẫu giáo đến thanh thiếu niên.

Bà Annie Rhodes, từ Trung tâm Sách cho Trẻ em Norfolk, cho biết: “Chúng tôi đã thấy sự gia tăng về số lượng và sự đa dạng của các loại sách xuất bản về tinh thần của trẻ em. Chủng loại sách rất đa dạng, dành cho cả trẻ mới biết đi cho đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Chúng tôi cũng nhận được đề nghị từ nhiều giáo viên về các chủ đề này vì họ nhận thấy sự lo lắng của học sinh ngày càng gia tăng và cần các nguồn lực để giúp họ hướng dẫn và tư vấn cho các em”.

Tamara Macfarlane, chủ cửa hàng sách dành cho trẻ em Tales on Moon Lane ở Herne Hill, phía đông nam London, cho biết cần phải tăng số lượng đầu sách như vậy. Bà Tamara nói: “Cho đến gần đây, vẫn chưa có nhiều sách về chủ đề này. Và sự phát triển của những cuốn sách xoay quanh cảm xúc của trẻ em phản ánh nhận thức của các nhà xuất bản, người bán sách, tác giả, họa sĩ minh họa, cha mẹ và giáo viên về tầm quan trọng của việc hiểu biết cảm xúc của trẻ em”.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sach-ve-doi-song-tinh-than-cho-thieu-nhi-la-xu-huong-xuat-ban-moi-post1375229.html