Sách vẫn 'hút' người đọc trong thời đại số hóa

PNN - Khi internet phát triển, việc đọc sách trở nên tiện lợi khiến việc đọc sách cũ có phần mai một nhưng qua các hội sách gần đây chứng tỏ nhiều người chưa quay lưng với sách.

Giới trẻ không còn “ngủ đông” với văn hóa đọc sách

Đông đảo độc giả tới “Ngày sách Việt Nam” với nhiều thành phần lứa tuổi khác nhau

Với chủ đề “Sách với gia đình”, Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều độc giả tới tham gia. Điều này một lần nữa chứng tỏ văn hóa đọc sách còn có chỗ đứng nhất định với người đọc khi thời đại số hóa với sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội ngày càng phát triển.

Theo ghi nhận trong ngày đầu của “Ngày sách Việt Nam lần thứ 5” năm 2018, lượng người tới tham quan, mua sách rất đông. Tại đây, có thể thấy nhiều người tới Ngày sách với đủ lứa tuổi, công việc khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều là yêu sách và thích đọc sách.

Điểm đặc biệt, không chỉ người già, người cao tuổi tới mua sách mà rất đông các bạn trẻ, thậm chí là trẻ nhỏ cũng nhiệt tình tới để mua về những cuốn sách hay về đọc.

Ngày sách Việt Nam tại Hà Nội lần này trưng bày và bán khoảng 50.000 tên sách các loại, hàng chục ngàn bản sách với nhiều thể loại khác nhau như kinh tế, ngoại ngữ, văn học, kĩ năng sống, lịch sử… Điểm đặc biệt là giá của các loại sách rất vừa phải, nhều Nhà xuất bản giảm giá sách từ 20% trở lên, có những sách đồng giá chỉ từ 10. 000 đồng, 20.000 đồng….

Bạn Nguyễn Quỳnh Anh ( Sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) khi tới Ngày sách Việt Nam 2018 chia sẻ: “Khi biết mình biết tin Ngày sách Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội, mình ngay lập tức tìm hiểu về ngày hội sách này.

Đến đây mình thực sự không cảm thấy thất vọng khi ở đây có bán rất nhiều sách cũ mà mình yêu thích. Mình cũng đã mua được một số quyển về văn học và ngoại ngữ. Nếu Ngày sách còn được tổ chức thì chắc chắn mình sẽ rủ thêm những người bạn của mình tới tham gia”.

Dù các phương tiện đọc sách Online có nhiều ưu điểm, song sách truyền thống vẫn có vị thế quan trọng không thể thay đổi

Để sách “giữ chân” độc giả trong thời đại số hóa

Mặc dù có những tín hiệu đáng mừng khi một bộ phận độc giả không quay lưng với sách nhưng thực tế hiện nay, ngành xuất bản sách vẫn còn gặp nhiều thách thức.

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều diễn đàn và website chia sẻ sách không bản quyền với đủ thể thoại từ sách chuyên ngành đến truyện nước ngoài, truyện trong nước và truyện tranh… với số lượng thành viên lớn.

Những kho sách ở các trang web này cho phép người dùng có thể tải về để đọc trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng…một cách rất đơn giản, tiện lợi với số lượng sách lớn, nội dung phong phú. Đáng nói là đa phần việc đọc hay tải sách từ những trang web này đều miễn phí, chính vì thế chúng thu hút một số lượng người đọc vô cùng lớn.

Thông qua “Ngày sách Việt Nam lần thứ 5”, có thể thấy sách và văn hóa đọc sách vẫn còn sức hút đối với nhiều người. Để văn hóa đọc sách được duy trì và không bị mất vai trò vốn có của nó thì sách hơn hết cần phát huy giá trị đích thực của mình, cần tạo thêm hơn nữa những đầu sách hay, có chất lượng, bổ ích với người đọc.

Từ sách, người đọc có thể tìm thấy giá trị, ích lợi cho mình và cho nhiều người. Chỉ những cuốn sách có giá trị thì sách cũ và sách truyền thống mới có thể “níu” và thu hút được độc giả hơn nữa trong văn hóa đọc ở thời đại công nghệ số hóa bùng nổ.

Đăng Mạnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sach-van-hut-nguoi-doc-trong-thoi-dai-so-hoa-501633.htm