Sách thư pháp lớn nhất thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sách có chiều dài hơn 2 mét, rộng gần 1,4m, cao gần 0,5m với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận cuốn sách viết bằng thư pháp và 4 bức tranh về do kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Võ Dương thực hiện và trao tặng.

Nghệ nhân Võ Dương giới thiệu về cuốn sách cho người dân và các em nhỏ ở Quảng Bình.

Nghệ nhân Võ Dương giới thiệu về cuốn sách cho người dân và các em nhỏ ở Quảng Bình.

Nghệ nhân thư pháp Võ Dương, tên thật là Võ Hồng Dương, 38 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, hiện đang công tác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sân Nhất. Vào năm 2017, anh Võ Dương nảy sinh ý tưởng muốn viết một cuốn sách hoàn toàn bằng thư pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dựa vào nội dung cuốn sách “Đại tướng của Nhân dân, Võ Nguyên Giáp- Những năm tháng cuộc đời” do Nhà xuất bản Trẻ tái bản lần 1 (năm 2015), anh Dương thực hiện sao y lại nội dung bằng chữ thư pháp. Anh Dương bỏ ra toàn bộ kinh phí thực hiện suốt 2 năm.

UBND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng bằng khen cho nghệ nhân Võ Dương.

Sách có chiều dài hơn 2 mét, rộng gần 1,4m, cao gần 0,5m với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ. Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bìa sách cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ.

Các trang sách bên trong làm bằng vải bố. Được biết tác giả Võ Dương đã viết thư pháp chủ yếu bằng loại mực tàu.

Nhiều em nhỏ thích thú ngắm nhìn cuốn sách độc đáo.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings, đại diện cho Liên minh Kỷ lục thế giới đã xác lập cuốn sách của anh Dương đạt kỷ lục thế giới về sách thư pháp.

“Khi đặt bút xuống viết những lời về cuộc đời Đại tướng, mình trân trọng và tỉ mỉ từng câu từng chữ. Tôi muốn làm công trình này để dâng lên Đại tướng. Mình nghĩ là sách phải về với Bảo tàng và hợp nhất là bảo tàng Quảng Bình, quê hương nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên. Tâm nghuyện là tôi muốn thực hiện công trình và dâng lên Đại tướng”, Kỷ lục gia, nghệ nhân Võ Dương nói./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/sach-thu-phap-lon-nhat-the-gioi-viet-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-923491.vov