Sách kỷ lục Guiness tròn 65 tuổi

Ngày 27/8/2020 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày ra mắt ấn bản đầu tiên của Sách Kỷ lục Guinness. Tên chính thức của cuốn sách được sử dụng từ năm 2000 là 'Guinness World Records' (Kỷ lục Guinness Thế giới).

Ý tưởng tập hợp các loại kỷ lục trên địa cầu do ông Hugh Beaver (1890-1967), Giám đốc điều hành (CEO) Hãng bia Guinness ở Ireland nghĩ ra.

Lần xuất bản đầu tiên được ấn hành vào ngày 27/8/1955 tại London gồm 198 trang, mang tên Hãng Guinness và trở thành cuốn sách dạng best-seller (bán chạy nhất) trong cùng năm tại Anh.

Qua năm 1956, Sách Kỷ lục Guinness được xuất bản tại Hoa Kỳ; sang đầu thập niên 60 thế kỷ trước, lần lượt được dịch sang ngôn ngữ bản địa ở Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản… Kế đến vào đầu những năm 1970 là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Arab...

Tới năm 1974 "Guinness World Records" trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới, với gần 24 triệu bản bằng 25 ngôn ngữ khác nhau đã được tiêu thụ. Còn trong năm 2019 vừa qua, hơn 143 triệu cuốn sách đã được bán ra tại hơn 100 quốc gia trên cả 5 châu lục của hành tinh.

Được biết, kỳ xuất bản lần thứ 65 của Sách Kỷ lục Guinness theo dự kiến sẽ phát hành vào ngày 8/9 tới đây, với số lượng vào khoảng 150 triệu ấn bản.

T.Hồng (theo Daily Mail)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/sach-ky-luc-guiness-tron-65-tuoi-610215/