Sách chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Sách Lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu: Hội thảo khoa học quốc gia được tổ chức là dịp để người làm xuất bản, nghiên cứu lý luận chính trị ôn lại và tôn vinh truyền thống vẻ vang của NXB Chính trị quốc gia Sự thật; nhận thức sâu sắc hơn vai trò rất quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội thảo, gần 70 tham luận của các nhà khoa học đã được gửi về cho BTC. Nhiều tham luận khẳng định, 75 năm xây dựng và phát triển. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. NXB giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư.

Các tham luận cũng đồng thời góp phần nhận diện bối cảnh, điều kiện mới và phương hướng, giải pháp đổi mới công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhìn nhận: Các ý kiến tại Hội thảo đều mong muốn làm sao NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp nối truyền thống, mãi mãi là nòng cốt, giữ được sự tin yêu của đồng nghiệp, độc giả.

Để giới xuất bản nói chung, NXB nói riêng hoàn thành sứ mệnh, đã có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc. Bối cảnh mới, yêu cầu mới, đòi hỏi chúng ta đổi mới toàn diện. Làm sao cho sách lý luận, chính trị đến với người đọc và người đọc muốn đọc là vì sách thiết thực, thích đọc là vì sách hấp dẫn.

Muốn như vậy thì phải đổi mới hơn rất nhiều. Đó không chỉ là đổi mới từ bản thân của người trong nghề mà còn là sự hợp tác toàn cầu của các đối tác, là sự cộng hưởng giữa người viết, người biên tập, người xuất bản, người phát hành, người đọc.

Minh Quân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/sach-chinh-tri-voi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-545741.html