Sắc xuân trên những vùng quê nông thôn mới

Xuân Canh Tý 2020 là mùa xuân thứ 10 Quảng Ninh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với nhiều kết quả nổi bật. Sức sống mới, sắc xuân trên những vùng quê không chỉ đến từ diện mạo, quang cảnh ngày càng khang trang, trù phú, mà còn thể hiện rõ trong chất lượng cuộc sống và ý thức chủ động, tự quản của mỗi người dân đều không ngừng nâng lên.

Hợp tác xã Hoa Bình Liêu tại thôn Cao Sơn, xã Đồng Văn, Bình Liêu, trở thành địa điểm hút khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp đầu xuân. Ảnh: La Lành (CTV)

Ban CHQS, Hội LHPN và Huyện Đoàn Bình Liêu tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương”, gói bánh chưng trao tặng hộ nghèo nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: La Lành (CTV)

Với nông dân thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Tết này có nguồn thu khá từ trồng đào cảnh.

Các nhà vườn ở thôn 3, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, rực rỡ sắc hoa phục vụ dịp tết cổ truyền, lễ hội đầu năm.

Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà tổ chức hoạt động văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân tại nhà văn hóa xã, ngày 19/1/2020, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Trần Trinh (CTV)

Tuyến đường trục chính thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, được trang hoàng rực rỡ đón Tết.

Đã thành nền nếp, người dân thôn 4, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, chủ động chăm sóc hoa, cây xanh trồng tại tuyến đường qua cổng nhà.

Hòa chung niềm vui xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm La, TX Quảng Yên, vui mừng đón nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 21/1/2020, sau 10 năm nỗ lực triển khai chương trình. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/sac-xuan-tren-nhung-vung-que-nong-thon-moi-2469150/