Sắc vóc những nữ thần tượng có vũ đạo đẹp nhất Kpop

Momo, Chung Ha, Lisa... là những nữ thần tượng được fan dành tặng biệt danh 'cỗ máy nhảy' vì khả năng vũ đạo điêu luyện và thần thái cuốn hút của mình.

Seulgi (Red Velvet): Ngay từ khi mới ra mắt, Seulgi đã đảm nhận vị trí nhảy chính (main dancer) của Red Velvet. Biên đạo múa nhận xét khả năng vũ đạo của Seulgi hoàn hảo như cuốn sách giáo khoa, với động tác uyển chuyển, điêu luyện và biểu cảm đa dạng.

Từ concept dễ thương, quyến rũ hay "bánh bèo", nữ idol đều thực hiện vô cùng xuất sắc thế mạnh của mình. Ngoài ra, những màn khoe cơ bụng của Seulgi nhiều lần gây sốt trên cộng đồng mạng với fancam thu về hàng triệu lượt xem.

Từ concept dễ thương, quyến rũ hay "bánh bèo", nữ idol đều thực hiện vô cùng xuất sắc thế mạnh của mình. Ngoài ra, những màn khoe cơ bụng của Seulgi nhiều lần gây sốt trên cộng đồng mạng với fancam thu về hàng triệu lượt xem.

Chae Yeon (IZ*ONE): Khả năng nhảy của nữ idol 10X được người huấn luyện viên vũ đạo của cô nhận xét là có sự kết hợp giữa nhẹ nhàng, uyển chuyển với mạnh mẽ, dứt khoát.

Chỉ mới debut từ 2018 song cô đã nhiều lần có tên trong BXH "nữ hoàng vũ đạo" của Kpop. Không quá nổi bật về ngoại hình nhưng nhờ vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin trên sâu khấu, Chae Yeon vẫn thu hút công chúng trong từng bước nhảy của mình

Chung Ha: Chung Ha thu hút fan nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái biểu diễn đầy tự tin, quyến rũ. Những video fancam trình diễn của nữ ca sĩ luôn có lượt xem khủng, thu hút nhiều lượt bình luận và trở thành đề tài bàn tán trên nhiều trang mạng ở Hàn cũng như quốc tế. Nhiều khán giả không ngại dành tặng cho Chung Ha những danh xưng như "Hyun A thứ hai", “nữ hoàng solo”...

Chung Ha còn được chính đồng nghiệp công nhận là một trong những nữ idol có vũ đạo tốt nhất Kpop hiện nay. Hầu hết ý kiến cho rằng những động tác nhảy của Chung Ha thiên về cảm xúc, tinh tế, giàu chất tạo hình.

Hyo Yeon (SNSD): Hyo Yeon được biết đến như “cỗ máy nhảy” của nhóm nhạc đình đám SNSD khi sở hữu khả năng vũ đạo xuất sắc với những động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần uyển chuyển.

Hyo Yeon bắt đầu tập nhảy Hiphop, Latin, Jazz khi còn là học sinh tiểu học và "lọt mắt xanh" của SM Entertainment từ lúc chỉ mới 11 tuổi. Trước khi debut cùng SNSD, Hyo Yeon từng là vũ công cho đàn chị BoA và tập nhảy với huyền thoại Janet Jackson.

Lisa (Black Pink): Lisa vốn được xem là “cỗ máy nhảy” của Black Pink. Khả năng vũ đạo của cô được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá thuộc top đầu trong số những thần tượng thế hệ mới.

Lisa có thể chinh phục các bước nhảy của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau chỉ sau một vài lần theo dõi. Thành viên Black Pink thậm chí cũng là một trong những nữ idol sở hữu fancam vũ đạo có nhiều lượt xem nhất của Kpop.

Momo (TWICE): Momo được JYP Entertainment mời đến những buổi casting khi đoạn video nhảy múa của cô và chị gái lan truyền rộng rãi. Quen với việc nhảy múa từ nhỏ nên Momo rất dạn dĩ khi đứng trên sân khấu thể hiện vũ đạo.

Với biệt danh là “cỗ máy nhảy” của TWICE, Momo luôn gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia nhiều chương trình về vũ đạo của Kpop. Nổi bật trong số đó là mãn trình diễn trên Hit The Stage, những bước nhảy điêu luyện và đầy kỹ thuật của cô đã khiến khán giả và ban giám khảo trầm trồ.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sac-voc-nhung-nu-than-tuong-co-vu-dao-dep-nhat-kpop-post1048894.html