Sắc trắng hoa ban giữa lòng Thủ đô

Mỗi dịp tháng Ba về nhiều con đường của thủ đô lại ngợp sắc trắng hoa ban – loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Hoa ban được trồng ở một số phố như: đường Bắc Sơn, Thanh Niên, phố Hoàng Diệu, Nguyễn Du,… hay những con đường trong các khu đô thị, khu chung cư ở Hà Nội.

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc ở miền đông nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Hoa ban có màu trắng, hồng, tím phớt mang vẻ đẹp mền mại, tinh khiết, thường nở rộ từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Ba hàng năm.

Hoa ban thuộc cây thân gỗ từ nhỏ đến trung bình, có thể cao từ 5-12m. Cây sớm rụng lá vào mùa khô; Thân cây lúc còn non có lông mịn sau nhẵn, vỏ màu nâu; Lá của cây dài khoảng 10-12cm và to rộng bản. Mặt trên không lông mặt dưới có ít lông; Lá mọc so le, hình gần tròn, gốc hình tim, đầu khuyết sâu, cuống lá dài; Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành chùy ngắn, trước khi cây ra lá; Hoa to có màu trắng có sọc tím. Dễ thấy hoa có 5 cánh.

Ngắm hoa ban ở góc nào cũng thấy rất đẹp.

Sắc trắng pha lẫn tím hồng nhẹ của hoa ban không chỉ cuốn hút các bạn trẻ mà còn làm những người yêu nhiếp ảnh tìm cho mình những khuôn hình đẹp để lưu lại.

Nằm trong Khu đô thị Ciputra, Nam Thăng Long cũng có con đường trải dài hoa ban nở, khoe sắc trắng mê đắm lòng người.

Tuấn Anh

(bài, ảnh)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sac-trang-hoa-ban-giua-long-thu-do-n169207.html