Sắc mới Tạ An Khương Nam

Nằm cách TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) khoảng 5 km về hương Tây, xã Tạ An Khương Nam là một trong những xã NTM đầu tiên của huyện Đầm Dơi đang từng ngày 'thay da, đổi thịt' nhờ khoát lên mình chiếc áo NTM.

Trục đường liên xã của địa phương được xây dựng khang trang, kiên cố

Nông thôn khởi sắc

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2015, đến nay xã Tạ An Khương Nam đã có gần 3 năm duy trì, phát huy có hiệu quả các tiêu chí về NTM. Hiện xã đạt 18/19 tiêu chí NTM (không có tiêu chí chợ) và tất cả các tiêu chí đều đạt ở mức cao.

Theo đó, đời sống của người dân địa phương được không ngừng nâng lên, nhiều công trình, phần việc, những mô hình kinh tế hiệu quả được Đảng bộ, chính quyền địa phương áp dụng và nhân rộng trong dân.

Ông Nguyễn Đức Hiệp 57 tuổi, ngụ ấp Tân Thành B, cho biết: “Từ khi được công nhận NTM, xã đã có nhiều thay đổi rõ nét. Nhất là đường GTNT được thuận tiện, lộ làng thông thoáng, khang trang. Chúng tôi thật sự vui mừng khi có lộ đi ngang nhà. Điều mà hơn 10 năm trước người dân địa phương không ai dám nghĩ tới. Tôi thật sự phấn khởi vì sự tươi mới của xã nhà”.

Nhiều ngôi nhà cao tầng liên tiếp được dựng lên

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã có những bước giảm xuống rất rõ nét qua từng năm. Nếu như, trước khi công nhận xã đạt chuẩn NTM, Tạ An Khương Nam có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm khá cao (trên 7%). Thì hiện nay, xã chỉ còn khoảng hơn 2% dân số là hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam, thông tin: “Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm khá cao. Toàn xã có 1.667 hộ với 7.602 nhân khẩu nhưng đã có hơn 7% dân số là hộ nghèo, cận nghèo. Đó là một con số rất cao đối với một địa phương đang trong giai đoạn xây dựng NTM”.

“Chính quyền địa phương nhiều lần đau đầu về bài toán giảm nghèo, nhưng nhờ sự đồng lòng của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nên đến nay tỷ lệ nghèo, cận nghèo của xã đã thay đổi theo từng năm. Trung bình, mỗi năm tỷ lệ hộ thoát nghèo giảm từ 1 – 1,5%”, ông Liêm cho biết.

Được biết, thu nhập bình quân theo đầu người của xã là 41 triệu đồng/người/năm. Xã phấn đấu đến năm 2020 nâng mức thu nhập lên 50 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 7/7 ấp có lộ GTNT được bê tông hóa nối liền với trung tâm hành chính xã. Trong đó, có 36 km đường xóm ấp có lộ bê tông, 8,9 km đường liên xã được nhựa hóa. Có gần 90% dân số có tham gia BHYT.

Hàng rào cây xanh luôn được chính quyền địa phương vận động người dân trồng, góp phần làm đẹp làng quê

“Phấn đấu đạt chuẩn NTM là cả một quá trình dài đầy gian nan, nhưng để duy trì xã NTM sau khi đạt chuẩn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, thời gian qua xã luôn chỉ đạo các đoàn chỉ đạo ấp phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể cấp xã duy trì và nâng cấp các tiêu chí từ đạt đến vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Quyết không để giảm sút các tiêu chí về NTM”, ông Liêm nhấn mạnh.

Cũng theo ông Liêm, đối với các tiêu chí về NTM nào còn yếu thì xã sẽ quyết tâm củng cố, nâng cấp. Chỉ tiêu nào đã đạt thì phấn đấu hơn nữa để đến khi tỉnh công nhận lại sẽ không gặp trục trặc do không đảm bảo chất lượng.

Nhờ xây dựng NTM mà đến nay, tình hình ANCT, TTATXH của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các cổng rào ANTT đã phát huy được tác dụng, tệ nạn xã hội không còn xảy ra như trước. Đặc biệt, hơn 3 năm nay, không có vụ trọng án nào xảy ra trên địa bàn xã.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Đã qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tạ An Khương Nam đã có những cách làm hay và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả trên toàn địa bàn. Điều đó, cho thấy, sắc mới của nông thôn đã cảm hóa vùng đất nghèo của huyện Đầm Dơi một cách sâu sắc.

Đơn cử là mô hình “3 kết hợp” trồng cây trái, nuôi gà, nuôi cá nước ngọt của CCB Hồ Văn Thắng 68 tuổi, ngụ ấp Tân An Ninh A đã cho thu nhập trên 600 triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Thắng, hiện ông có 3,6 ha đất nuôi tôm, cua quảng canh kết hợp cho thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm; 100 gốc dừa xiêm lùn, 60 gốc thanh long, 20 gốc mít và 7 ao cá nước ngọt mang về thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Biết tận dụng tốt điện tích đất của gia đình và quyết không để đất trống, CCB Hồ Văn Thắng đã có những cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, làm giàu cho xã hội.

Ông Thắng chia sẻ: “Từ khi hòa bình lập lại, tôi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường. Khi ấy, gia cảnh rất nghèo khó, làm lụng vất vã cũng chẳng đủ ăn. Quyết không cam chịu cảnh đói nghèo, tôi và vợ đã thuê đất làm ăn. Nhờ có cách làm hiệu quả mà đến nay gia đình tôi đã có nhà cửa khang trang và có cuộc sống dư dả”.

“Từ chổ làm không đủ ăn, phải thuê mướn ruộng đất để làm thêm. Hiện tôi đã mua được 3,6 ha đất vuông và khoảng 5 công đất vườn để trồng trọt, chăn nuôi”, ông Thắng phấn khỏi nói.

Mô hình trồng cây ăn trái của CCB Hồ Văn Thắng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Được biết, mô hình trồng, chăn nuôi kết hợp của CCB Hồ Văn Thắng cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Và được nhiều người dân địa phương và các huyện lân cận đến tham quan, học hỏi áp dụng. Bên cạnh đó, xã Tạ An Khương Nam còn có nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao như, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh theo hình thức lót bạt, mô hình nuôi sò huyết dưới vuông tôm cũng cho thấy hiệu quả không kém.

Ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tạ An Khương Nam, thông tin: “Địa phương sẽ cố gắng phấn đấu giữ vững danh hiệu xã NTM. Quyết không để bất cứ tiêu chí nào giảm sút, dưới chuẩn. Bên cạnh đó, đối với các mô hình kinh tế hiệu quả, xã sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, lập phương án để tiếp tục nhận rộng”.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh là thế mạnh về kinh tế của xã Tạ An Khương Nam hiện nay

Sắc mới nông thôn đã trải dài trên khắp các nẻo đường của xã Tạ An Khương Nam, những con đường bê tông trắng buốt tỏa khắp đường quê; đời sống người dân địa phương có bước chuyển mình ngoạn mục sau hơn 3 năm được tỉnh Cà Mau công nhận đạt chuẩn NTM. Đó là thành quả thật đáng ghi nhận và tự hào đối với cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong hành trình tìm đường đến đích NTM.

TRẦN DUY

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/sac-moi-ta-an-khuong-nam-post217710.html