Sắc màu văn hóa - văn nghệ 2018

Những sự kiện văn hóa - văn nghệ đáng chú ý trong năm 2018.

Ngành du lịch đón vị khách thứ 15 triệu
Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, du khách mang quốc tịch Mỹ ghé thăm vịnh di sản Hạ Long cùng vợ là bà Hermine Kopenec. Vợ chồng ông James Kopenec cùng hơn 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chuyến tàu 5 sao Celebrity Millennium thuộc hãng tàu Royal Caribean đặt chân xuống cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long lúc 11h ngày 19/12. Ngành du lịch đạt mục tiêu đón 15,5-16 triệu lượt khách quốc tế năm 2018. Con số chưa thể làm hài lòng những người đứng đầu đất nước và làm du lịch, bởi tiềm năng du lịch Việt trong tương lai bắt kịp nhiều nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia và mục tiêu cao hơn là rút ngắn khoảng cách với cường quốc du lịch Thái Lan. Nhìn lại, 10 năm trước chúng ta mới chỉ đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế. Tổ chức Du lịch Thế giới xếp Việt Nam đứng Top 3 trong 10 nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, du khách mang quốc tịch Mỹ ghé thăm vịnh di sản Hạ Long cùng vợ là bà Hermine Kopenec.

"Cởi trói" cho ảnh nuy
Hai triển lãm ấn tượng và nổi bật nhất trong năm: Lần đầu tiên Bộ VHTTDL, Cục MTNATL “cởi trói” cho ảnh nude nghệ thuật, lần đầu tiên Cục phát động thi và trưng bày tranh biếm họa đề tài Phòng, chống tham nhũng quy mô toàn quốc. Mười tác giả và 52 bức ảnh nude nghệ thuật được lựa chọn bày công khai cho công chúng thưởng thức. Triển lãm này mở cánh cửa cho một số triển lãm ảnh nude khác, trong đó có Thái Phiên- người từng nhiều lần xin mở triển lãm ảnh nude trước đây đều thất bại. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục MTNATL đánh giá việc này “cởi bỏ nút thắt trong hoạt động sáng tạo và công bố ảnh nude, khẳng định ảnh nude bình đẳng với đề tài khác”.
Thị trường mỹ thuật năm qua sôi động, ồn ào với hàng loạt vụ phát hiện và tố tranh giả, đạo nhái trên thị trường lẫn sàn đấu giá. Tuy thế bức tranh chung của ngành mỹ thuật tươi sáng hơn nhờ loạt thành quả nổi bật. Bất cập về thị trường mỹ thuật đòi hỏi cần có Trung tâm phân định thật giả. Giám định tranh theo thông lệ quốc tế do các tổ chức, cá nhân, nhưng ở Việt Nam chưa ai chịu xắn tay làm nên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNATL) đứng ra gánh vác. Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thành lập ngày 6/12, hoạt động theo quy chế rõ ràng và có hội đồng gồm những tên tuổi uy tín về chuyên môn, có tư cách đạo đức sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định về giá trị của mỗi tác phẩm.

Thêm một di sản thế giới
Hoàng hoa sứ trình đồ thuộc dòng họ Nguyễn Huy (Hà Tĩnh) được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới. Hồ sơ này thể hiện việc đi sứ của Sứ bộ Việt Nam sang Trung Quốc, cho thấy sự giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thế kỷ 18, được ghi chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú. Di sản tư liệu này ghi lại việc duy trì nền hòa bình giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới. Cuốn sách do Nguyễn Huy Oánh biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước cùng với chi tiết trong chuyến đi sứ khi ông làm Chánh sứ.

Công viên địa chất toàn cầu thứ 2
UNESCO thông qua nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Công viên Địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng diện tích hơn 3.275 km2, nằm trên địa bàn 9 huyện địa đầu Tổ quốc, nơi sinh sống của hơn 250 nghìn người thuộc 9 dân tốc ít người. Các nhà khoa học phát hiện, đánh giá và xếp hạng trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ-sông-hang ngầm liên thông phản ánh một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thuộc Công viên Non Nước Cao Bằng như khu du lịch sinh thái Phia Oắc, Phia Đén, quần thể Hồ Thang Hen, Động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc. Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ hai của Việt Nam sau Cao nguyên đá Đồng Văn, trong tổng số 127 công viên do UNESCO công nhận trên thế giới.

Thác Bản Giốc (Cao Bằng)ảnh: nguyễn tuấn

Lùm xùm trao giải LHP quốc tế Hà Nội 5
LHP Quốc tế Hà Nội 5 (Haniff 5) diễn ra 5 ngày với nhiều hoạt động dày đặc. Điều ngạc nhiên lớn nhất trong mùa Haniff 5 chính là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Phương Anh Đào. Cô lần đầu đóng vai chính trong phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè của đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi. Bản thân Phương Anh Đào còn cảm thấy vai diễn là màn giới thiệu bản thân nhẹ nhàng, tròn vai nhưng lại được ưu ái, trong khi nhiều nữ diễn viên khác nổi trội hơn hẳn, chẳng hạn nữ diễn viên chính phim Buồng tối của Iran-phim này giành giải Phim xuất sắc nhất Haniff 5.

Nhạc điện tử bị "vạ lây"
Sự cố bảy người chết vì sốc ma túy, nhiều người hôn mê phải đi cấp cứu trong đêm nhạc điện tử Du hành tới mặt trăng tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây thực sự gây sốc. Hà Nội phản ứng nhanh bằng biện pháp tạm dừng cấp phép tất cả chương trình, sự kiện âm nhạc có yếu tố DJ. Bộ VHTTDL cũng có văn bản gửi các địa phương đề nghị rà soát các chương trình có yếu tố DJ, quá trình cấp phép và các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn.

Đêm nhạc du hành tới mặt trăng trở thành ác mộng năm 2018

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sac-mau-van-hoa-van-nghe-2018-1361317.tpo