Sắc màu văn hóa tại Hội xuân di sản

Diễn ra trong 3 ngày từ 2-4/4 tại Khu phức hợp Hạ Long Marina (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) Lễ hội du lịch đường phố Hạ Long với chủ đề 'Hội xuân di sản' do Sở Du lịch phối hợp với Tập đoàn BIM Group tổ chức đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Với 4 không gian văn hóa: Biên giới - miền núi; Văn hóa - lịch sử - tâm linh; Di sản và Biển đảo, lễ hội đã quy tụ gần 100 nghệ sĩ tham gia biểu diễn nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, độc đáo ở các vùng, miền của Quảng Ninh. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương nhằm phục vụ phát triển, mở rộng không gian du lịch, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngành Du lịch Quảng Ninh đặt ra trong năm 2021.

 Du khách được đắm chìm trong làn điệu ngân nga của hát then - đàn tính do các nghệ nhân đến từ Bình Liêu biểu diễn.

Du khách được đắm chìm trong làn điệu ngân nga của hát then - đàn tính do các nghệ nhân đến từ Bình Liêu biểu diễn.

Vũ điệu cầu mùa với ước mong cho mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy nhà của đồng bào dân tộc Sán Chỉ (Tiên Yên).

Màn biểu diễn Vũ điệu hành quang thuộc lễ Đại Phan của dân tộc Sán Dìu ở Vân Đồn.

Một tiết mục múa đương đại của các nghệ sĩ đến từ TP Hạ Long.

Các cô gái Sán Chỉ đá bóng - nét văn hóa độc đáo của huyện Bình Liêu.

Du khách cùng nhảy sạp.

Thử sức với ném còn.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, trong đó có đi cà kheo.

Ngoài ra, tại lễ hội nhân dân và du khách còn thưởng thức và mua các sản phẩm OCOP nổi tiếng của Quảng Ninh.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202104/sac-mau-van-hoa-tai-hoi-xuan-di-san-2528511/