Sắc màu văn hóa Lai Châu trong lòng Hà Nội

Cuối tuần qua, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức chương trình Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội. Chương trình đã mang những nét văn hóa đặc sắc của Lai Châu đến với nhân dân Thủ đô, qua đó, thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa hai địa phương.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình Rực rỡ sắc màu Lai Châu. Ảnh: THU HÀ

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình Rực rỡ sắc màu Lai Châu. Ảnh: THU HÀ

Cuối tuần qua, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức chương trình Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội. Chương trình đã mang những nét văn hóa đặc sắc của Lai Châu đến với nhân dân Thủ đô, qua đó, thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa hai địa phương.

Thêm nhiều địa chỉ du lịch hấp dẫn

Trước đây, giao thông từ Hà Nội đi Lai Châu hết sức khó khăn. Nhưng với việc đưa đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai vào khai thác, từ Hà Nội đi Lai Châu được rút ngắn về thời gian và khoảng cách. Thế mạnh của du lịch Lai Châu là chưa cần đặt chân đến các điểm du lịch, chỉ mới di chuyển trên các cung đường, khách du lịch đã được thưởng ngoạn cảnh quan đẹp hùng vĩ. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết: “Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, thị trường trong nước vẫn là nguồn thu chủ yếu của ngành du lịch. Trong bối cảnh đó, khách du lịch, các doanh nghiệp lữ hành đều có nhu cầu tìm kiếm những địa danh mới, những sản phẩm mới. Du lịch Lai Châu chưa được nhiều người biết đến nhiều, nhưng đó lại là lợi thế, là cơ hội để Lai Châu “ra mắt” khách du lịch những dòng sản phẩm an toàn, chất lượng”.

Ðúng như nhận định của ông Hà Văn Siêu, với nhiều người thì những địa danh như đỉnh Pu Ta Leng, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, đỉnh Tả Liên Sơn... còn khá xa lạ. Nhưng đó lại là những đỉnh núi nằm trong tốp 10 núi cao nhất Việt Nam. Chinh phục đỉnh Pu Ta Leng được đánh giá là một trong những cung đường núi đẹp nhất Việt Nam trong các tua du lịch mạo hiểm. Tương tự là đèo Khau Cọ, cánh đồng Mường Than, ruộng bậc thang Dào Sang... Ngoài cảnh quan hùng vĩ, Lai Châu có 20 đồng bào dân tộc anh em sinh sống. Ðông nhất là đồng bào Thái, Mông, Dao... Hoạt động của các phiên chợ, hay đời sống sinh hoạt, văn hóa tại các bản làng là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể kể đến chợ Sừng Sì Lờ Lầu ở huyện Phong Thổ, bản du lịch Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), Si Thầu Chải (huyện Tam Ðường)... Trong đó, đến bản Sin Suối Hồ, khách du lịch vừa có thể săn mây, ngắm thác, ngắm ruộng bậc thang, vừa được hòa vào cuộc sống của đồng bào dân tộc. Chủ nhiệm CLB UNESCO Lữ hành Hà Nội, Trương Việt Hùng cho biết: “Tôi từng đến nhiều bản du lịch cộng đồng nhưng đã hoàn toàn bất ngờ khi đến Sin Suối Hồ, không ngờ người dân ở đây giới thiệu các hoạt động văn hóa hấp dẫn đến thế. Dù là đội văn nghệ địa phương, nhưng các bạn biểu diễn rất cuốn hút. Sau này, tôi đã mời đội văn nghệ đi biểu diễn ở một số sự kiện quan trọng của ngành du lịch”.

Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về nhiều nội dung, trong đó có hai nội dung quan trọng là hợp tác thương mại và du lịch. Triển khai các nội dung hợp tác này, ngành du lịch Hà Nội và Lai Châu đã xây dựng bản đồ du lịch chung giữa hai tỉnh, thành phố; tổ chức các đoàn khảo sát du lịch... Năm 2020, hoạt động liên kết du lịch Hà Nội - Lai Châu “bùng nổ” khi nhiều tua du lịch khám phá Lai Châu ra đời, giúp cho khách du lịch, các hãng lữ hành trên địa bàn Thủ đô có nhiều lựa chọn trong xây dựng sản phẩm mới; đồng thời, đem lại lợi ích thiết thực cho du lịch Lai Châu.

Tiếp tục đầu tư bài bản

Cuối tuần qua, lần đầu Lai Châu tổ chức một chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch tại Hà Nội với chủ đề “Rực rỡ sắc màu Lai Châu”. Các chuyên gia, đại diện các hãng lữ hành đánh giá, đây là sự đột phá về tư duy của Lai Châu khi chủ động đem sản phẩm đi “chào hàng” tại một trong hai thị trường du lịch quan trọng nhất cả nước. Tại đây, khách tham quan được khám phá nhiều nét văn hóa độc đáo, mua sắm nhiều sản vật của Lai Châu. Trong khuôn khổ của chương trình, còn có Hội nghị Liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Lai Châu. Ðây là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, kết nối các doanh nghiệp du lịch hai bên; tạo cơ hội để các doanh nghiệp Hà Nội và Lai Châu thảo luận, tìm biện pháp hợp tác.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan nhận định, việc Lai Châu chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển du lịch là hướng đi đúng, nhất là hoạt động du lịch cộng đồng. Ðây là mô hình cần nhân rộng. Tuy nhiên, để cung - cầu gặp nhau, để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, thì phải tăng cường các hoạt động khảo sát, xây dựng sản phẩm khắc phục vấn đề nhân lực yếu. Giám đốc Công ty Lữ hành Vietsence Nguyễn Văn Tài nhận định: “Hoạt động tại một số điểm du lịch ở Lai Châu còn mang tính tự phát, tỉnh nên sớm đưa vào quy hoạch, có hướng dẫn cụ thể, bởi tự phát có thể dẫn đến chất lượng du lịch kém, gây ảnh hưởng lâu dài. Hơn nữa, Lai Châu cần xây dựng những “cung đường du lịch”, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, có sự gắn kết các điểm du lịch với nhau. Hiện nay, ở Lai Châu có những điểm đến nhưng chỉ được giới thiệu duy nhất một địa điểm, điều đó sẽ khiến khách tham quan ngại đến, doanh nghiệp ngại đưa vào khai thác, vì đi hàng trăm cây số chỉ để thăm một điểm đến thì sẽ rất tốn công”. Ngoài ra, nhiều công ty lữ hành cũng đề xuất các khu, điểm du lịch cần đầu tư bài bản hơn, có tính tổng thể hơn để có thể khai thác tốt lợi thế cảnh quan, văn hóa. Ðại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận những ý kiến nêu trên để tiếp tục xây dựng, điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Hợp tác du lịch Hà Nội - Lai Châu đang đứng trước cơ hội lớn khi đầu năm 2021 sắp tới, tuyến đường TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đi TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) sẽ được khởi công. Từ Hà Nội đi Lai Châu sẽ thuận lợi hơn, tạo đà thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, nổi bật nhất là du lịch và thương mại.

Giang Nam

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/sac-mau-van-hoa-lai-chau-trong-long-ha-noi-628983/